Thắp sáng khát vọng thoát nghèo
Những năm qua, kinh tế - xã hội của Thái Nguyên luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có việc thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, vươn mình trở thành tỉnh khá toàn diện.
Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 chiếm 6,14%. Huyện vùng cao Võ Nhai, nơi có hơn 70% dân số là đồng bào DTTS, cũng đạt tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 2%, vượt chỉ tiêu đề ra.
Hội nghị biểu dương người lao động giỏi của NHCSXH Thái Nguyên.
Kết quả này có được là nhờ sự quyết liệt chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… đặc biệt là việc triển khai thực hiện hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội. Trong đó, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (viết tắt là Chỉ thị) đã mang lại hiệu quả rõ rệt, mở ra cơ hội giảm nghèo, thoát nghèo nhanh, bền vững cho đồng bào DTTS nơi đây.
NHCSXH Thái Nguyên đầy mạnh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn trực tiếp tại Điểm giao dịch xã.
Giám đốc kiêm Bí thư Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Quang Thịnh, cho biết: Thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước là tất cả các đơn vị thuộc hệ thống NHCSXH trên địa bàn đã thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động tín dụng chính sách, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn tín dụng chính sách để đến đúng địa chỉ, đối tượng thụ hưởng.
UBND tỉnh chỉ đạo ngành tài chính tham mưu, ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; mặt khác còn dành sự hỗ trợ kinh phí ngân sách trang bị, mua sắm phương tiện, máy móc phục vụ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động của tín dụng chính sách.
Hầu hết UBND cấp huyện, hàng năm đều trích ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách đặc thù tại địa bàn. Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng phối hợp với NHCSXH vận động các nguồn lực từ cuộc vận động vì người nghèo, để bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách.
Từ sự quan tâm giúp đỡ đó, mà các nguồn lực tài chính Thái Nguyên có nguồn gốc ngân sách Nhà nước được quy về một đầu mối, chuyển sang NHCSXH quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành.
Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH từ khi có Chỉ thị số 40 đến 31/3/2025 đạt 352.324 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 6,75% tổng nguồn vốn, tăng 93.140 triệu đồng so với cuối năm 2024, góp phần đưa tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH Thái Nguyên lên 5.222.451 triệu đồng, tăng 121.153 triệu đồng so với 31/12/2024.
Cú hích thay đổi diện mạo vùng đất trung du
Hết thảy nguồn vốn lớn từ Trung ương cấp cùng vốn huy động của các tổ chức, cá nhân… thông qua hình thức gửi tiết kiệm, kể cả nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đã được đội ngũ cán bộ tín dụng Hội Sở Tỉnh và 8 phòng giao dịch cấp huyện trực thuộc NHCSXH Thái Nguyên cùng những cán bộ chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, đã phối hợp chặt chẽ, chuyền tải đến 165 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND xã, để cho vay trực tiếp từng hộ nghèo, từng gia đình đồng bào DTTS khó khăn.Mạng lưới 2.540 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) cũng được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, cùng kề vai sát cánh với cán bộ tín dụng, thực hiện phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, đưa đồng vốn chính sách về tận vùng khó khăn, đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Nhiều hộ gia đình đã sử dụng hiệu quả vốn vay tại NHCSXH đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo nhanh, bền vững.
Tại huyện Đồng Hỷ, gia đình chị Lê Thị Tuyết, ở xóm Ấp Chè, xã Văn Hán, có gia cảnh khó khăn, chồng đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, kinh tế chỉ trông vào mấy sào chè giống cũ. Năm 2019, chị được vay 50 triệu đồng từ NHCSXH, nhờ hướng dẫn của Hội nông dân, gia đình chị chuyển đổi, cải tạo đất trồng, chăm sóc chè cành giống mới theo quy trình sản xuất Viet CAP. Sau 3 năm, vườn chè phát triển xanh tốt, cho năng suất cao, mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Năm 2024, chị Tuyết tiếp tục vay 100 triệu đồng dành cho hộ mời thoát nghèo để có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất.
Nhiều hộ gia đình đã sử dụng hiệu quả vốn vay tại NHCSXH đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo nhanh, bền vững.
Tại huyện miền núi Định Hóa, gia đình chị Hoàng Thị Nở, ở xóm Kim Tân, xã Kim Phượng, được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của NHCSXH từ năm 2020. Chị Nở cho biết: "Sau khi vay vốn, gia đình tôi đầu tư chuồng trại, mua 20 con dê nái về chăn thả. Dê giống được chăm sóc đầy đủ, sau 10 tháng là bắt đầu sinh sản, trung bình mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 1-2 con. Dê con sau khi chăm sóc, đạt trọng lượng từ 20-25kg là có thể xuất chuồng. Với giá thịt dê thương phẩm trên thị trường hiện nay từ 130-140.000 đồng/kg, mỗi năm trừ hết chi phí, gia đình thu về hơn 30 triệu đồng. Nhờ vậy, gia đình đã có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tháng 11/2024, tôi đã trả nợ gốc cho ngân hàng và tiếp tục vay 100 triệu đồng để chuyển sang trồng rừng".
Nhiều hộ gia đình đã sử dụng hiệu quả vốn vay tại NHCSXH đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo nhanh, bền vững.
Tương tự, gia đình chị Bàn Thị Minh, xóm Đồng Đình, xã Kim Phượng, cũng được tiếp cận nguồn vốn vay chính sách. Năm 2021, gia đình chị Minh vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn hộ cận nghèo để trồng thêm 1 ha quế. Đến nay, cây đã cho thu hoạch, gia đình chị bán lá quế, vỏ quế phơi khô và cả gỗ quế sau khi bóc, thu về hơn 80 triệu đồng/năm.
Ông Trương Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Kim Phượng khẳng định: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả cao. Qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của xã.
Theo Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên, tín dụng chính sách trong giai đoạn 2014-2024 đã giúp hơn 307.387 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Trong đó, có 112.834 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn, 10.482 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 29.178 lao động có việc làm ổn định, 895 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, xây dựng được 192.434 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, 2.070 căn nhà cho hộ nghèo, 371 căn nhà ở xã hội và 39.283 lượt hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Riêng trong quý 1/2025, vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 586 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn, 1.553 lao động có việc làm ổn định; xây dựng hơn 5.500 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng được 60 căn nhà ở xã hội và 39 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.
Đến 31/3/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên vùng đất Thái Nguyên đạt trên 5.200 tỷ đồng với hơn 90 nghìn hộ còn dư nợ, bình quân dự nợ gần 60 triệu đồng/hộ.