Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chư Sê họp đầu quý II/2025.
Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách
Ngay từ những ngày đầu thành lập, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội nhận dịch vụ ủy thác, cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của những cán bộ tín dụng chính sách... nên hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chư Sê đã phát huy hiệu quả.
Nhiều nhiệm vụ đã được NHCSXH thực hiện tốt như: Hoàn thành việc nhận bàn giao tài sản, các nguồn vốn tín dụng thương mại, các nguồn vốn ngân sách địa phương... Đặc biệt, với quyết tâm tập trung huy động các nguồn lực tài chính, cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đến ngày 31/3/2025, NHCSXH huyện Chư Sê đã triển khai được 14 chương trình tín dụng, vượt 12 chương trình so với năm 2003, từ các chương trình quy mô nhỏ (nhỏ (như cho vay đối với người xuất khẩu lao động, cho vay người chấp hành xong án phạt tù…) đến những chương trình có quy mô và tầm ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tín dụng học sinh sinh viên, cho vay ưu đãi tạo việc làm, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn… với tổng dư nợ đạt 499.956 triệu đồng, tăng gấp 174 lần so với năm đầu thành lập (2003). Tỷ lệ tăng trung bình 9,04%/ năm, với hơn 10.000 khách hàng dư nợ, bình quân dư nợ gần 45 triệu đồng/hộ. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ trọng 0,11% trong tổng dư nợ.
Điểm giao dịch xã của NHCSXH Chư Sê hoạt động hiệu quả, giải ngân nhanh giúp dân kịp vào vụ sản xuất.
Sau 22 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/ NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt là sau khi triển khai Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn từ NHCSXH huyện Chư Sê đã đầu tư đúng đối tượng, đạt hiệu quả, giúp người dân trên địa bàn phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Cụ thể, giai đoạn 2014-2024, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 9.820 lượt hộ nghèo vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết tạo việc làm cho 2.904 lao động, giúp 2.261 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, giải quyết cho 37 đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, xây dựng 15.597 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 78 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
Cán bộ tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê luôn gắn bó, tận tâm hộ trợ người dân vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả trong phát triển sản xuất.
Hiệu quả hoạt động của NHCSXH huyện Chư Sê những năm tháng qua được lãnh đạo với nhân dân vùng đất cao nguyên ghi nhận. Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT - NHCSXH Chư Sê, bà Rmah – HBé Nét, khẳng định: NHCSXH đã tập trung nguồn vốn tín dụng khá lớn, gần 490 tỷ đồng, để ưu tiên cho vay hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS khó khăn.
Cán bộ tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê luôn gắn bó, tận tâm hộ trợ người dân vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả trong phát triển sản xuất.
Còn già làng A Mơ, ông Puh Lách, cũng hồ hởi chia sẻ: “Thật là thần kỳ hơn cả thần rừng, thần núi. Mới đó thôi, cái đói, cái rét cứ bám lấy dai dẳng từng nhà dân, khắp thôn làng, nay đã bị đẩy lùi bởi được sự giúp đỡ của Nhà nước, của các cấp, các ngành, cùng với sự đầu tư của các chương trình, dự án, trong đó có nguồn vốn ưu đãi do NHCSXH huyện cho dân mình vay thuận lợi”.
Cán bộ tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê luôn gắn bó, tận tâm hộ trợ người dân vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả trong phát triển sản xuất.
Nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của NHCSXH huyện Chư Sê đã nỗ lực vượt khó, bám sát cơ sở, đưa gần 500 tỷ đồng vốn ưu đãi của Nhà nước đến khắp thôn làng, tổ dân phố thuộc 15 xã, thị trấn; đến từng hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS; để giúp đồng bào phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, góp phần làm cho mảnh đất Chư Sê có những thay đổi kỳ diệu, phát triển nhanh, bền vững, trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh Gia Lai, đặc biệt có kết quả giảm nghèo ấn tượng, cụ thể giai đoạn 2016-2020 giảm từ 20,76% xuống còn 3,03%. Toàn huyện có 12/14 xã về đích nông thôn mới.
Có được kết quả này, theo Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Đảng NHCSXH huyện Chư Sê, ông Nguyễn Đình Lý, trước hết là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định việc giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, vừa cơ bản vừa lâu dài, từ đó tạo điều kiện cho NHCSXH tập trung huy động các nguồn lực tài chính về một đầu mối, trong đó, chú trọng khai thác nguồn vốn ngân sách tại địa bàn hoạt động.
Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, HĐND và UBND huyện Chư Sê đã ưu tiên chuyển gần 15 tỷ đồng vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH, nâng tổng nguồn vốn chính sách toàn huyện đến 31/3/2025 đạt 489 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 6,5 tỷ đồng
Đổi mới quy trình, thủ tục, phương thức cấp tín dụng chính sách
Song song với việc thực hiện tập trung huy động tạo lập nguồn vốn, NHCSXH huyện Chư Sê đã khẩn trương xây dựng và thực hiện được mô hình tổ chức, cũng như phương thức quản lý tín dụng đặc thù hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực hiện của địa phương. Đó là mạng lưới gần 15 Điểm giao dịch tại xã và 245 Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, làng, tổ dân phố, không những là điều kiện tiên quyết để xóa tình trạng xã trắng về tín dụng của Nhà nước, mà còn tạo thuận tiện cho việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng, đến đủ các địa chỉ và đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời, an toàn.
Cán bộ tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê luôn gắn bó, tận tâm hộ trợ người dân vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả trong phát triển sản xuất.
Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của NHCSXH huyện thường xuyên được đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, giỏi một việc, biết nhiều việc, nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhiệm vụ được giao, luôn tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.
Cán bộ tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê luôn gắn bó, tận tâm hộ trợ người dân vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả trong phát triển sản xuất.
Cùng với đó, đơn vị còn chú trọng thực hiện phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay từ NHCSXH, phương thức cho vay này đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội từ huyện đến thôn, làng, tổ dân phố, tạo nên một kênh dẫn vốn, quản lý vốn tín dụng chính sách an toàn, hữu hiệu, tin cậy đối với nhân dân, góp phần tiết giảm chi phí xã hội. Qua đó, các tổ chức chính trị - xã hộ ngày càng phát huy được thế mạnh, khả năng của mình trong việc tập hợp lực lượng, củng cố hoạt động của tổ chức Hội, đoàn thể.
Cán bộ tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê luôn gắn bó, tận tâm hộ trợ người dân vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả trong phát triển sản xuất.
Hiện tại, 4 tổ chức chính trị xã hội huyện là các Hội nông dân, phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên, đã tham gia quản lý 11.376 hộ vay vốn, với số tiền 456 tỷ đồng, chiếm 99,82% tổng dư nợ tín dụng
Tiêu biểu là xã Ia Ka có 1.339 hộ, với tỷ lệ hộ đồng bào DTTS chiếm hơn 62,7%. Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao đời sống người dân nơi đây. Cán bộ tín dụng chính sách, thậm chí đích thân Giám đốc NHCSXH huyện, đã xuống tận xã, trực tiếp hướng dẫn đồng bào dân tộc vay vốn thuận lợi, kịp thời sử dụng vốn vay đầu tư thâm canh vườn cà phê, đồi ngô lai.
Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Khắc Dương cho hay: Từ nguồn vốn ưu đãi, UBND xã đã xây dựng kế hoạch rà soát đối tượng thụ hưởng, bình xét các hộ dân để hỗ trợ kịp thời. Hiện nay, các dự án đã trình UBND huyện phê duyệt gồm: Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, với số vốn nhà nước 1,624 tỷ đồng (người dân đối ứng làm chuồng trại và quay vòng vốn). UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai cho 122 hộ nghèo và cận nghèo tham gia dự án. Đối với các dự án khác, UBND xã đang tiến hành hoàn thiện, trình thẩm định, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ưu đãi trong đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên.
Gia đình ông Đinh Huin (làng A Chông) thuộc diện hộ nghèo của xã Ayun. Từ năm 2018 đến 2022, gia đình ông sử dụng nguồn vốn chính sách đầu tư nuôi 3 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò của gia đình ông đã phát triển lên 7 con.
“Gia đình mình được Nhà nước hỗ trợ vay vốn để phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, gia đình còn có 1 ha mì và lúa. Nhờ được hướng dẫn về kỹ thuật trồng chăm sóc nên cây trồng phát triển tốt. Gia đình mình cố gắng năm nay sẽ thoát nghèo”, ông Huin phấn khởi nói.