Lực lượng bộ đội thành phố Đà Nẵng giúp người dân ngập lụt phường Hội An di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Lưu lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về, kết hợp với việc điều tiết của các hồ thủy điện, đã đẩy mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn lên mức báo động cao nhất, gây ra nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng. Cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đang phải "căng mình" ở mức cao nhất để ứng phó với diễn biến thiên tai phức tạp này.
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng), tính đến 17 giờ 00 ngày 27/10, tình hình thiên tai đang ở mức đáng báo động. Từ 19 giờ ngày 26/10 đến 14 giờ ngày 27/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Lượng mưa tại các trạm đo chuyên dùng ở vùng núi đã ghi nhận các con số kỷ lục trong 24 giờ qua (tính đến 13h45): Bà Nà 488,8mm; Nông Sơn: 426,2mm; Hiệp Đức: 407,8mm. Lượng nước khổng lồ này khiến mực nước trên các sông, suối lên nhanh, chảy siết. Mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đã ở mức trên Báo động III (BĐ3).
Các hồ thủy điện lớn như Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 2, Đăk Mi 4 đang vận hành cắt, giảm lũ cho vùng hạ du. Tuy nhiên, áp lực xả lũ kết hợp với nước nguồn đổ về vẫn khiến tình hình lũ ở hạ lưu căng thẳng. Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, với độ sâu phổ biến từ 0,2m đến 2m.
Nước ngập sâu tại nhiều tuyến phố thuộc khu vực chợ Hội An. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
Mưa lớn nhiều ngày đã khiến các xã miền núi phía Tây thành phố và khu vực lân cận xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 95%) , đẩy nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất lên mức rất cao. Các xã vùng núi đã ghi nhận thiệt hại nặng nề, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng.
Tại xã Phước Chánh các tuyến đường huyện, trên địa bàn bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, với khối lượng đất đá sạt 22 điểm ước tính trên 10.000m³, vùi lấp nhiều đoạn đường, gây chia cắt giao thông giữa các thôn và xã Phước Thành.
Nhiều tuyến đường tại các xã Trà Linh, Trà Đốc, Phước Thành cũng bị sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, khiến việc đi lại hoàn toàn tê liệt. Tình trạng sạt lở và chia cắt tại các xã miền núi như Hiệp Đức, Phước Hiệp, Khâm Đức, nơi lượng mưa cũng rất lớn, được ghi nhận là đặc biệt nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông liên xã và cô lập nhiều khu dân cư ở các sườn dốc. Nhiều tuyến quốc lộ, giao thông huyết mạch như 14B, 14E…cũng bị sạt lở nhiều điểm gây ách tách giao thông.
Khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về vượt mức Báo động 3 (BĐ3), các vùng trũng thấp và "rốn lũ" của lưu vực Vu Gia - Thu Bồn bắt đầu hứng chịu sự ngập lụt sâu. Các xã thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, nằm ở ngã ba sông nơi nước từ sông Vu Gia và Thu Bồn hội lưu, đã trở thành một trong những khu vực ngập sâu nhất.
Nước sông cuồn cuộn dâng cao đã nhấn chìm nhiều cánh đồng, thôn xóm ven sông. Độ sâu ngập tại các vùng thấp đã vượt quá 1.0m, gây chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch liên huyện, buộc hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp. Mực nước dự kiến tiếp tục tăng trong đêm, khiến công tác cứu hộ và di dời càng thêm khẩn trương và khó khăn.
Tại Hội An, vùng hạ lưu sông Thu Bồn, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về đã khiến khu vực Phố cổ và các xã ven sông ngập lụt nghiêm trọng. Các tuyến đường ven sông Hoài đã bắt đầu chìm sâu trong nước, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và cuộc sống người dân.
Nước lũ đổ về gây ngập một khu dân cư tại xã Đại Lộc. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Trước tình hình này, Chủ tịch UBND phường Hội An (Phường trung tâm Phố cổ) Nguyễn Tấn Cường đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ, công an và thanh niên xung kích tuyên truyền, hỗ trợ người dân khẩn trương di chuyển tài sản, vật nuôi lên cao; đồng thời nghiêm cấm người dân và du khách tuyệt đối không đi lại bằng ghe, thuyền trong khu vực ngập lụt khi chưa được sự cho phép của chính quyền để đảm bảo an toàn. Các chốt trực tại các tuyến đường ngập sâu đã được thiết lập để ngăn người dân hiếu kỳ tiếp cận.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, tình hình thiên tai diễn biến theo chiều hướng xấu, cả hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng đã được huy động ở mức cao nhất, trong đó lực lượng vũ trang đóng vai trò là mũi nhọn xung kích. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp trực tuyến, thành lập Ban Chỉ huy tiền phương để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Các công văn chỉ đạo khẩn cấp đã được ban hành, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ).
Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn và lưu vực sông vận hành nghiêm ngặt theo quy trình liên hồ chứa đã được phê duyệt, nhằm cắt, giảm lũ cho vùng hạ du một cách tối đa nhưng vẫn đảm bảo an toàn công trình. Các sở, ban ngành, địa phương đang thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo , thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và sẵn sàng triển khai hai phương án phòng, chống thiên tai để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đe dọa tính mạng, chính quyền thành phố và địa phương đã triển khai cuộc sơ tán khẩn cấp lớn nhất trong những năm gần đây. Tính đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2025, tổng cộng 785 hộ/2.896 khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Người dân chủ yếu được sơ tán đến các địa điểm kiên cố như nhà văn hóa thôn, trường học (như Trường THCS Trà Leng 1, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) hoặc xen ghép đến nhà các hộ dân ở vị trí cao, tránh được nguy cơ đất đá vùi lấp. Các xã có số lượng sơ tán lớn bao gồm Trà Đốc (141 hộ/620 khẩu), Trà Linh (49 hộ/206 khẩu) và Trà My (59 hộ/214 khẩu), chủ yếu là các hộ dân nằm dưới chân đồi có nguy cơ sạt lở cao và các hộ ven sông, suối…
Lực lượng Công an, Quân đội (Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng) và Dân quân tự vệ đã được tập trung cao độ, trở thành lực lượng tuyến đầu trong mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cùng chính quyền các địa phương đã túc trực ngày đêm, dùng xe chuyên dụng và xuồng máy di dời nhân dân tại các vùng có nguy cơ cao đến nơi trú tránh an toàn.
Tại các khu vực sạt lở ở miền núi, lực lượng Công an và Quân đội đã lập tức tiếp cận, dùng máy móc và thủ công để dọn dẹp hàng nghìn mét khối đất đá, nhanh chóng thông tuyến tạm thời để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, chuyển lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Lực lượng công an xã Đại Lộc chốt chặn hướng dẫn người dân lưu thông qua các đường khác tránh khu vực ngập nước. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Tại các vùng trũng thấp, lực lượng Công an đã lập các chốt trực 24/24, kiên quyết không cho người dân qua lại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, hoặc các đoạn cầu cống bị xói lở, nhằm ngăn ngừa thiệt hại về người. Quân khu 5 cũng đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương đặt tại xã Trà My để ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất ở khu vực phía Nam thành phố.
Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù tình hình lũ lụt vẫn diễn biến phức tạp và có thể còn kéo dài, nhưng nhờ sự chủ động và nỗ lực phối hợp đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị, công tác ứng phó bước đầu đã giúp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về tài sản trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đang tiếp tục căng mình chiến đấu, sẵn sàng cho công tác khắc phục hậu quả khi lũ rút.