Ông Hồ Văn Mười (thứ hai, bên trái), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem tình trạng ngập lụt gây thiệt hại tại xã Hàm Thạnh.
Qua kiểm tra thực tế các điểm sạt lở khu vực sông suối, cũng như trực tiếp đến các khu vực các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ân cần thăm hỏi, động viên người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tại các gia đình có người thân bị mất do mưa lũ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ sâu sắc nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân và yêu cầu chính quyền địa phương, các hội đoàn thể tiếp tục vận động hỗ trợ gia đình.
Ông Hồ Văn Mười cũng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của địa phương, trong đó có lực lượng tiên phong là công an, quân sự, biên phòng trong hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng công tác dự tính, dự báo thời tiết của tỉnh mặc dù đã có, nhưng vẫn còn chủ quan, cần rút kinh nghiệm. Các sở, ngành, địa phương liên quan cần chủ động nắm bắt tình hình, kiểm tra ứng phó và hỗ trợ kịp thời cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng.
Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình sạt lở sông Linh (xã Hàm Thạnh, Lâm Đồng) do mưa lũ đe dọa trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, tài sản và tính mạng của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Tài chính khảo sát tình trạng sạt lở, bồi lấp dọc sông Linh (xã Hàm Thạnh) và các điểm sạt lở khác để có hướng khắc phục trong thời gian tới. Cùng đó, rà soát về đầu tư máy đo quan trắc để phục vụ lâu dài cho phòng chống mưa lũ; tổng hợp, rà soát các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do thiên tai để hỗ trợ xây dựng nhà cửa.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý sắp tới dự báo tiếp tục có mưa bão gây ảnh hưởng nên địa phương cần theo dõi tình hình, dự báo sớm, chủ động ứng phó. Mặt khác, tuyên truyền nhân dân không chủ quan, lơ là, nhất là những vị trí đã từng bị ảnh hưởng mưa lũ.
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc về tình trạng ngập lụt gây thiệt hại tại xã Hàm Thạnh.
Đối với vụ vỡ hồ chứa xảy ra vào đêm 1/11 và sáng ngày 2/11 làm 1 người chết và thiệt hại nhiều tài sản người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phải kiểm tra việc cấp phép cho hoạt động của đơn vị quản lý hồ. Các đơn vị phải đánh giá, thống kê lại có bao nhiêu hồ còn tồn tại trong khu vực, để có phương án xử lý cụ thể, không để tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở; phối hợp với Công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.
Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm trưa ngày 2/11, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn là hơn 87 tỷ đồng. Toàn tỉnh có khoảng 3.972 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng và một số tài sản bị thiệt hại do mưa lũ; diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 7.313 ha cây trồng các loại; hơn 4,9 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại; khoảng 3.762 con gia cầm, 47 con gia súc (lợn, bò) bị chết, cuốn trôi; hiện trên địa bàn tỉnh đang xảy ra khoảng hơn 20 điểm sạt lở và hư hỏng, ngập lụt một số công trình cầu, cống, đường giao thông… Ghi nhận toàn tỉnh có 3 người thiệt mạng do mưa lũ gây ra.
Đến thời điểm chiều ngày 2/11, nhiều vùng ven biển của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa và mưa to. Nhiều vùng vẫn còn ngập, bị cô lập, chia cắt. Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rơi vào cảnh khó khăn, khốn đốn sau mưa lũ. Hiện người dân vùng lũ đang rất cần những tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay, giúp sức, hỗ trợ người dân theo hướng phục hồi sinh kế để nhân dân ổn định cuộc sống.
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quà hỗ trợ cho người dân (xã Hàm Thạnh, Lâm Đồng) bị thiệt hại do lũ lụt.
Trước mắt, để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho các xã, phường bị thiệt hại nặng do lũ lụt, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ mỗi địa phương bị thiệt hại nặng 1 tỷ đồng, các địa phương bị thiệt hại nhẹ hơn là 500 triệu đồng. Trong thời gian tới, khi các địa phương có báo cáo cụ thể về thiệt hại thì tỉnh sẽ xem xét có mức hỗ trợ phù hợp cho việc khắc phục hậu quả do mưa lũ.