Thi sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch tỉnh Bắc Giang 

Từ tháng 6 đến hết ngày 30/10/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang sẽ nhận tác phẩm dự thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Bắc Giang.    

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức sẽ chọn ra tác phẩm xuất sắc để tạo nên bộ nhận diện thương hiệu du lịch của tỉnh Bắc Giang, chính thức sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh. 

Chú thích ảnh
Chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang. Ảnh: TTXVN.

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi phải đạt các tiêu chí về tình khái quát cao có ý tưởng thiết kế, sáng tác từ các yếu tố về truyền thống lịch sử văn hóa, vùng đất, con người Bắc Giang; các di tích danh lam thắng cảnh độc đáo mang đậm đà bản sắc văn hóa của tỉnh, mang tính đặc trưng, tiêu biểu và định hướng cho du lịch tỉnh.

Đối với Biểu trưng (Logo) phải đảm bảo tính thẩm mỹ, sự độc đáo, ấn tượng, dễ nhớ, dễ sử dụng, dễ sản xuất với các chất liệu thông dụng, an toàn, thân thiện với môi trường và con người; có tính đặc thù trong lĩnh vực du lịch để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

Với Khẩu hiệu (Slogan) được thể hiện tối thiểu bằng 2 ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh); đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, được thiết kế cùng biểu trưng hoặc thể hiện độc lập.

Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều có thể tham dự cuộc thi, không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi. Trong đó, cá nhân, tập thể (nhóm tác giả) có thể tham gia cả 2 nội dung (Logo và Slogan). 

Tác giả gửi tác phẩm Logo, Slogan trình bày trên trang giấy A4 và bản thuyết minh về ý tưởng Logo, ý nghĩa Slogan gửi về Ban tổ chức từ tháng 6/2023 đến hết ngày 30/10/2023 (tính theo dấu bưu điện, hoặc Email nếu tác phẩm được gửi qua đường bưu điện). 

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao thưởng vào sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.

PV
Lễ viếng đạo diễn Trần Cảnh Đôn diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm
Lễ viếng đạo diễn Trần Cảnh Đôn diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn, 62 tuổi đã đột ngột qua đời tại nhà riêng vì nhồi máu cơ tim vào tối 21/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN