Thái Nguyên: Phát động chiến dịch 'Những giọt máu hồng hè năm 2021'

Ngày 10/4, tại Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 và phát động chiến dịch "Những giọt máu hồng hè năm 2021".

Trước nhu cầu máu cho điều trị và cứu chữa người bệnh, ngày 7/4/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTg, lấy ngày 7/4 hàng năm là "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện". Đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được nhân rộng với sự tham gia hưởng ứng của nhiều người, trở thành một nét văn hóa, mang tính nhân văn, nhân ái của mỗi cơ quan, tổ chức và mỗi người dân Việt Nam.
 
Trong 5 năm qua, phong trào vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh. Từ năm 2015 - 2020, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận  trên 120.000 đơn vị máu, cung cấp cho các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương. Riêng trong năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền và vận động tiếp nhận được trên 25.000 đơn vị máu an toàn, đạt tiêu chuẩn. Ngày hội toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện là hoạt động mang giá trị nhân văn cao cả, nghĩa cử cao đẹp không chỉ giúp người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo, ngành y giảm bớt khó khăn về máu cấp cứu và điều trị mà đó còn là tấm gương về lòng nhân ái, tình yêu thương con người.
 
Ngay sau Lễ mít-tinh, đông đảo sinh viên và nhân dân đã hăng hái tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Kết thúc ngày hội hiến máu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên đã thu được gần 400 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ của Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
 
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên đã tôn vinh, tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất xắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Thu Hằng (TTXVN)
Bảo đảm lượng máu dự trữ cho các bệnh viện
Bảo đảm lượng máu dự trữ cho các bệnh viện

Nhằm đảm bảo lượng máu dự trữ, phục vụ công tác chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tỉnh Nam Định đã vận động người dân tích cực tham gia hiến máu, hiến máu nhắc lại, xây dựng Ngân hàng máu sống sẵn sàng truyền máu cho người bệnh...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN