Thái Nguyên: Công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới

Tối 17/5, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và Khai mạc lễ hội trà huyện Đại Từ năm 2024.

Chú thích ảnh
Vùng sản xuất chè an toàn tại xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh tư liệu: Hoàng Nguyên/TTXVN

Mặc dù xuất phát điểm chỉ đạt 3,37 tiêu chí nông thôn mới/xã năm 2011, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 17,59 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2006 - 2010 là 17,59%; nguồn lực đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí còn nhiều khó khăn…  Song với sự chỉ đạo quyết liệt, cùng cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền; sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đại Từ đã thực sự trở thành phong trào có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng, làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho biết, sau hơn 13 năm, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới của huyện Đại Từ đạt gần 21.200 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 323,9 tỷ đồng. Từ nguồn lực huy động trên, huyện đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, khang trang, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Đến nay, toàn bộ đường trục xã, liên xã của huyện được nhựa hoá và bê tông hoá; hầu hết đường trục xóm, liên xóm được cứng hoá, tạo điều kiện cho giao thương hàng hoá, phát triển kinh tế - xã hội; các xã đều đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn Quốc gia; toàn bộ xóm, tổ dân phố trên địa bàn có nhà văn hóa và khu thể thao; toàn bộ các xã, thị trấn có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, khu thể thao... đạt chuẩn, đáp ứng hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao của bà con.

Đặc biệt, trong thực hiện phong trào “Mở rộng đường xóm 6m” nhân dân đã tích cực hiến để mở rộng đường xóm từ 6m trở lên. Tính đến nay, diện tích đất nhân dân đã hiến đạt trên 435.000 m2; ước giá trị công trình, tài sản trên đất đã hiến là khoảng 77,2 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Đại Từ đạt 50,3 triệu đồng/người, tăng 35,5 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ nghèo đa chiều bình quân chung của 27/27 xã là 5,05%, giảm 18,48% so với năm 2011…

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Hải đề nghị huyện Đại Từ tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng đảm bảo chất lượng, bền vững. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức cho cán bộ và người dân về thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhằm hướng đến mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho nhân dân theo hướng phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Trong khuôn khổ chương trình, huyện Đại Từ đã tổ chức Lễ hội trà năm Giáp Thìn 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Trần Trang (TTXVN)
Công nhận huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới
Công nhận huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 công nhận huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN