Thái Bình đảm bảo các điều kiện đón người lao động và thân nhân từ Bắc Giang trở về

Căn cứ theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đưa người lao động, công dân đang lưu trú tại tỉnh này trở về địa phương thường trú, ngày 19/6, tỉnh Thái Bình đã đón 204 người lao động và thân nhân của họ về địa phương.

Chú thích ảnh
Xe đưa người lao động và thân nhân từ Bắc Giang trở về được phun khử khuẩn trước khi ra, vào Khu cách ly tại trường Đại học Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Mọi điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, đảm bảo an ninh, y tế đã được tỉnh Thái Bình chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, người lao động và thân nhân từ Bắc Giang trở về Thái Bình đợt này là lao động làm việc tại các doanh nghiệp hoặc đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang, các bệnh nhân mắc COVID-19 đã được chữa khỏi, các trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà hoặc các trường hợp công dân đang ở trong vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế. Trong số 204 lao động và thân nhân được đón về Thái Bình sáng 19/6 có 15 trẻ em và 2 phụ nữ mang thai.

Chú thích ảnh
Người lao động và thân nhân từ Bắc Giang tại Khu cách ly tại trường Đại học Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Bà Trần Thị Minh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, khi được tiếp nhận về địa phương, tất cả 204 lao động và thân nhân của họ được cách ly tập trung tại Khu cách ly Đại học Thái Bình với 75 phòng ở, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất trong thời gian cách ly ít nhất 14 ngày. Mặc dù trước khi về Thái Bình, các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2, song khi về đến khu cách ly, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vẫn tiếp tục đo thân nhiệt, khai báo y tế, phân loại, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo phương pháp Real time-PCR.

Chú thích ảnh
Người lao động và thân nhân từ Bắc Giang được cách ly tại Khu cách ly tại trường Đại học Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Chị Nguyễn Thị Lợi là một trong số 204 lao động và người thân trở về từ tâm dịch Bắc Giang cho biết, chị là lao động tự do, trú tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Dịch COVID-19 bùng phát tại Bắc Giang trong đó xã Quang Châu, huyện Việt Yên cũng là một điểm nóng khiến công việc và cuộc sống của gia đình chị bị ảnh hưởng nặng nề. Khi nhận thông báo tỉnh Bắc Giang và kế hoạch của tỉnh Thái Bình về việc đón lao động tại Bắc Giang về quê, vợ chồng chị cùng 2 con nhỏ (sinh năm 2014 và 2017) đã rất vui mừng và đăng ký ngay với chính quyền địa phương để trở về quê sớm nhất.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt cho người lao động và thân nhân từ Bắc Giang trở về tại Khu cách ly tại trường Đại học Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trước đó, để chuẩn bị đón công dân là người Thái Bình đang sinh sống, làm việc tại Bắc Giang, Khu cách ly tại trường Đại học Thái Bình đã được phun khử khuẩn toàn bộ. 13 xe đón lao động và thân nhân từ Bắc Giang trở về được khử khuẩn trước khi vào và ra khỏi khu cách ly. Tỉnh đã bố trí cán bộ y tế, hậu cần và an ninh chặt chẽ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại khu cách ly.

Thu Hoài (TTXVN)
Tuyên Quang, Yên Bái tích cực đón người lao động từ Bắc Giang về
Tuyên Quang, Yên Bái tích cực đón người lao động từ Bắc Giang về

Ngày 18/6, để đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế nguy cơ lây nhiễm; đồng thời, góp phần giúp tỉnh Bắc Giang giảm tải trong việc phòng, chống dịch COVID -19, tỉnh Tuyên Quang tổ chức đón người lao động từ Bắc Giang về địa phương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN