Tây Ninh tập trung phục hồi kinh tế- xã hội sau ảnh hưởng dịch COVID-19

Ngày 25/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020; bàn phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2020.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. 

Theo đánh giá của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, tuy chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng kinh tế của tỉnh 9 tháng đầu năm đang dần tăng trưởng trở lại. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 0,5%, công nghiệp tăng 7,6% so với cùng kỳ; riêng các ngành dịch vụ thực đạt 66% so với kế hoạch, giảm 0,5% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu thực hiện 3.107 triệu USD, đạt 73,2% so với kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu thực hiện 2.419 triệu USD, đạt 64,4% so với kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 205/453 trường đạt chuẩn quốc gia; tư vấn việc làm và học nghề cho 22.722 lượt lao động; an sinh xã hội được bảo đảm. 

Toàn tỉnh có 73 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với 19.935 lao động bị mất việc làm. Địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế có 30 doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, với 12.002 người lao động tạm thời nghỉ việc. Tỉnh đã kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã hỗ trợ cho 7 nhóm đối tượng 69.460 người 82,9 tỷ đồng. 

Trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh kết nạp 491 đảng viên, đạt 65,47% so với Nghị quyết; trong đó, 20 xã biên giới kết nạp 39 đảng viên, đạt 65% so với Nghị quyết. Các cấp ủy đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2020; đã kiểm tra và kết luận 213 tổ chức đảng và 3.657 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng,75 đảng viên. 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương là vừa chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị cần chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ hơn để giải quyết công việc trôi chảy hơn trong tình hình mới; tập trung rà soát, tìm ra các giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của năm 2020.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, hiện lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lễ hội đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, nên rất cần các ngành các cấp hỗ trợ tối đa, nhất là mùa lễ, Tết sắp tới. Tỉnh đánh giá lại kết quả ký kết hợp tác với các địa phương để rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; tiếp tục bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường với các tỉnh giáp biên Campuchia, bảo đảm môi trường hòa bình, hữu nghị.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp thật tốt nhằm kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới quốc gia và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Truy tìm 4 người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly y tế tại Tây Ninh
Truy tìm 4 người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly y tế tại Tây Ninh

Sáng 11/7, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát thông báo truy tìm 4 người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly y tế phòng ngừa dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN