Tây Ninh: Quản lý chặt các đường mòn dọc biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19

Ngày 16/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục quản lý chặc chẽ tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, nhất là trên các đường mòn, lối mở để ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm dịch đường biên số 15 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh vừa được dựng thay cho chiếc lều bạt dã chiến trước kia. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các huyện, thị xã biên giới tăng cường quản lý biên giới, cửa khẩu; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh; duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh suốt ngày đêm trên tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép trên các tuyến đường này.

UBND các huyện, thị xã biên giới có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp với các lực lượng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, kịp thời phát hiện các trường hợp người dân khu vực biên giới qua lại Campuchia không khai báo và không cách ly y tế để kịp thời xử lý.

Các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh kịp thời trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tự giác khai báo với chính quyền địa phương khi có thân nhân từ Campuchia về Việt Nam, kịp thời theo dõi, quản lý, cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh, ngày 16/5, tỉnh đã phát hiện thêm một trường hợp mắc COVID-19. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1981, quê ở xã Tân Thành (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Từ ngày 10/1/2020 bệnh nhân từ Việt Nam đi bằng xe khách qua tỉnh Siem Reap (Campuchia). Đến ngày 2/5 người này đón xe khách về biên giới Việt Nam, sau đó đi xe ôm (do tài xế người Campuchia chở qua đường mòn) về nhà người thân ở ấp Tân Đông (xã Tân Thành, huyện Tân Châu). Tới trưa 2/5, sự việc được phát hiện và người này được đưa về trụ sở Công an xã lập phiếu điều tra. Sáng 3/5, người đàn ông nói trên được đưa về cách ly tại Trung tâm huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (K71). Ngày 15/5, kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy người này dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngành y tế tỉnh nhanh chóng xác định có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và đã đưa các đối tượng F1 về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện tại, tỉnh Tây Ninh có 133 người đang được cách ly tại cơ sở y tế; 353 người được cách ly tại các cơ sở tập trung và 141 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Hầu hết những người đang được cách ly là người Việt từ Campuchia mới trở về.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
 Đối tượng tát nữ cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 ra đầu thú sau 20 ngày lẩn trốn
Đối tượng tát nữ cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 ra đầu thú sau 20 ngày lẩn trốn

Ngày 24/4, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, trú tại thôn Tú Hội, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) - đối tượng đã tấn công một cán bộ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Tam Thành, đã tìm đến trụ sở Công an đầu thú, sau gần 20 ngày lẩn trốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN