Động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở các điểm chốt kiểm dịch biên giới

Nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ đang nỗ lực vượt khó khăn vất vả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 15/4, Đoàn công tác Cục Chính trị - khối quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đến thăm, tặng quà Sư đoàn 5 và 10 chốt kiểm dịch biên giới trên địa bàn hai tỉnh Tây Ninh, Long An.

Chú thích ảnh
Trao tặng quà cho lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch tại chốt kiểm dịch biên giới số 15 Mộc Bài, huyện Bến Cầu (Tây Ninh). 

Đoàn công tác gồm đại diện Cục Chính trị, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Quân khu 7 đã tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho cán bộ, chiến sỹ đang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; động viên đoàn viên, hội viên lực lượng vũ trang Quân khu 7 nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia phong trào “Chung sức tham gia phòng, chống dịch COVID-19”, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Trung tá Phan Hoàn Quyết - Trưởng ban Thanh niên Quân khu 7 cho biết, chấp hành chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 7, thời gian qua, các đoàn viên, hội viên khối quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phát huy vai trò xung kích thực hiện phong trào “Chung tay tham gia phòng, chống dịch COVID-19”.

Các hoạt động triển khai gồm: Tuyên truyền quyên góp, ủng hộ kinh phí, thiết bị y tế, hàng hóa; thiết kế và trực tiếp làm quà lưu niệm, kính chắn giọt bắn để tặng lực lượng làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và người dân tại các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn Quân khu, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân trên địa bàn Quân khu. Đây cũng là tấm lòng tri ân của cán bộ, chiến sỹ và người dân tuyến sau hướng đến lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia trên địa bàn Quân khu.

Chú thích ảnh
Trao tặng quà cho lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch tại chốt kiểm dịch Ấp 9 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Cùng dự buổi trao tặng quà tại điểm chốt kiểm dịch Kinh Trường Hát, xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), ông Võ Anh Hy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ bày tỏ trân trọng trước sự hỗ trợ thiết thực của khối quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 7, góp phần giải quyết phần nào những khó khăn trong quá trình thực nhiệm vụ phòng, chống dịch của các tổ, chốt kiểm dịch nơi biên giới. Thời gian qua, các lực lượng vũ trang đã tích cực hợp tác cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo trật an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn nguồn dịch lây lan qua biên giới.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã thiết lập hàng trăm tổ, chốt kiểm dịch dọc biên giới, đảm bảo quân số phối hợp giữa các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả hoạt động xuất nhập cảnh, đi lại qua biên giới. Cùng với đó là ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập trái phép vào Việt Nam; xử lý hành vi trốn tránh khai báo y tế, trốn tránh kiểm dịch y tế, cách ly y tế trên tuyến biên giới thuộc địa bàn Quân khu.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh sử dụng camera ảnh nhiệt tại các chốt kiểm dịch COVID-19
TP Hồ Chí Minh sử dụng camera ảnh nhiệt tại các chốt kiểm dịch COVID-19

Từ 14/4, các chốt chặn kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa ngõ TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vào sử dụng camera ảnh nhiệt để cùng lúc đo thân nhiệt cho nhiều người. Điều này sẽ giúp công tác kiểm tra y tế được thực hiện nhanh gọn hơn, hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN