Tập trung phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Thanh Hóa

Những ngày qua, lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an và nhân viên y tế huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung trực chốt ngày đêm để ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát tại khu vực xã Tam Chung, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. 

Mường Lát là huyện có hơn 100 km đường biên giới, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Tại đây có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế khó khăn nên có nhiều người đã rời quê hương đi làm ở các tỉnh khác hoặc bên ngoài biên giới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người sẽ trở về quê hương, vì vậy nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 là rất cao.

Theo đó, UBND huyện Mường Lát đã thành lập các tổ giám sát để theo dõi người dân tại các thôn, bản và thành lập 3 chốt kiểm soát cửa ngõ tại bản Pá, xã Trung Lý và chốt bản Mau, bản Tài, xã Mường Lý. Đồng thời, huyện thành lập thêm nhiều chốt kiểm soát gồm công an, bộ đội, nhân viên y tế để kiểm soát đường mòn, lối mở, các tuyến đường tại khu vực biên giới.

Bản Poọng, xã Tam Chung có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nơi đây có đường dẫn lên khu vực biên giới. Do đó công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đây rất quan trọng. Các chiến sỹ bộ đội biên phòng, công an, nhân viên y tế đã đến từng nhà, tuyên truyền, vận động người dân không xuất nhập cảnh trái phép và luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Chị Hoàng Thị Quyền, bản Poọng, xã Tam Chung cho biết: Sau khi được cán bộ Đồn biên phòng Tam Chung tuyên truyền về dịch COVID-19, chị và người thân luôn đeo khẩu trang đúng cách khi ra khỏi nhà. Ngoài ra, để hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, nếu có người thân đi làm ăn ở các vùng dịch về, chị sẽ chủ động báo với chính quyền địa phương để đưa người đó đi khai báo y tế và cách ly tập trung.

Anh Hà Văn Phú, bản Poọng, xã Tam Chung cho biết, lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an, nhân viên y tế đã đến nhà tuyên truyền, vận động người dân không xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời, đeo khẩu trang và không tập trung đông người

Trạm kiểm soát liên hiệp số 1 phòng, chống dịch COVID-19, xã Tam Trung, được thành lập với mục tiêu kiểm soát người ra vào khu vực biên giới. Tại đây, các chiến sỹ biên phòng, công an và cán bộ y tế đã ăn, ngủ ngay tại chốt, giữa cái nóng gần 40 độ C của mùa hè nhưng họ vẫn căng mình kiểm soát, tuần tra nhằm ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Đại úy Hoàng Ngọc Trung, Trạm trưởng Trạm kiểm soát liên hiệp số 1 phòng, chống dịch COVID-19, xã Tam Chung cho biết: "Chúng tôi đã vận động quần chúng nhân dân không vượt biên trái phép và tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19. Hiện đang thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nên ngoài trực chốt, chúng tôi cũng vận động bà con tham gia bầu cử phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để phòng, chống dịch bệnh khi đi bỏ phiếu."

Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Tam Chung cho biết: Từ đợt dịch thứ 4, đồn đã triển khai 100% lực lượng, lập 3 chốt ở bản Ón, gần mốc giới 270 thuộc bản Ón 3 và bản Ón 2; lập 1 chốt liên hợp và 1 chốt lưu động để kịp thời ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mường Lát, từ 27/4 tới nay, có 610 người đi từ vùng dịch và nơi khác về, số người đang cách ly tại nhà là 599 người. Ông Hồ Văn Trọng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mường Lát cho biết, ngành Y tế huyện đã phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an thành lập 19 chốt cố định, 4 chốt di động, trực gác 24/24 giờ phát hiện sớm người từ biên giới nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Các điểm chốt đã phát hiện, ngăn chặn 26 người nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly, cho kết quả âm tính. 

Chủ tịch UBND Thanh Hóa đã ra quyết định từ ngày 21/5, yêu cầu cách ly tại gia đình 14 ngày đối với người trở về địa phương từ các tỉnh có dịch, cách ly tập trung 21 ngày người trở về từ ổ dịch, điểm có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Đồng thời, tỉnh siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, xác định rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân không chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)
Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới
Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới

Ngày 20/5, UBND xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN