Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu thực tế

Dù đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, tỉnh Khánh Hòa vẫn nêu cao tinh thần không chủ quan, mất cảnh giác, tiếp tục giữ vững các nguyên tắc trong công tác phòng, chống dịch phù hợp thực tế tại địa phương.

Chú thích ảnh
Khu vực phòng chờ cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh được khử trùng thường xuyên để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa rà soát danh sách 14 khách sạn, với trên 2.000 phòng, đăng ký làm điểm cách ly y tế có trả phí, để thống nhất thứ tự cơ sở được sử dụng cho chuyên gia và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, theo hướng ưu tiên các khách sạn ở xa trung tâm thành phố và khu dân cư đông đúc.

Đồng thời, ngành chức năng yêu cầu chủ các khách sạn này cử nhân viên bảo vệ phối hợp với lực lượng công an túc trực, đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian thực hiện cách ly tại khách sạn. Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế có kế hoạch bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khách sạn trên. 

Tỉnh Khánh Hòa cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ công việc chuẩn bị đón công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch để tiếp tục tiếp nhận công dân Việt Nam trở về phù hợp với khả năng thực tế của tỉnh. 

Bên cạnh đó, tại các địa điểm đang tiến hành cách ly tập trung, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các lực lượng quản lý, người dân không tổ chức các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tụ tập đông người; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu, chủ động phối hợp với ngành Y tế phòng, chống dịch bệnh và chờ kết quả xét nghiệm theo quy định; thực hiện nghiêm việc lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trong ngày kết thúc cách ly, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đưa công dân hoàn thành cách ly về lại địa phương.

Gần đây, Tập đoàn Hưng Thịnh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tặng một hệ thống máy xét nghiệm tự động QIAsymphony trị giá 4,6 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhằm tăng cường công tác xét nghiệm để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần đầu tư VCN (thành phố Nha Trang) đã tặng ngành Y tế Khánh Hòa 4.000 bộ kit thử trị giá trên 2 tỷ đồng để phục vụ việc xét nghiệm COVID-19.

Đến ngày 28/8, tỉnh Khánh Hòa đang điều trị cho 12 trường hợp mắc COVID-19; cách ly tập trung trên 930 trường hợp.

Tiên Minh (TTXVN)
Chưa có bằng chứng về khả năng lây nhiễm của các trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2
Chưa có bằng chứng về khả năng lây nhiễm của các trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2

Ngày 28/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, tại Đà Nẵng đã xuất hiện ca tái dương tính đầu tiên sau khi khỏi bệnh, xuất viện. Trước đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Nội… cũng ghi nhận một số trường hợp tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN