Sóc Trăng: Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước phát huy tinh thần tự nguyện, đoàn kết, phát triển

Ngày 28/12, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chú thích ảnh
Hòa Thượng Tăng Nô, Tân hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Mặt trận, đoàn thể; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và hơn 270 đại biểu của 92 chùa Khmer trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã suy cử 59 vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức vào Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa thượng Tăng Nô được tín nhiệm suy cử là Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng trong những năm gần đây. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các vị sư sãi, chức sắc và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã thể hiện tốt vai trò trung tâm đoàn kết, vận động đồng bào Khmer tích cực lao động sản xuất, tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vận động đoàn kết sư sãi, phật tử sống tốt đời đẹp đạo.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Các nhà sư đã lồng ghép lời dạy của Phật với việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến Phật tử bằng ngôn ngữ riêng của mình, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết của 3 dân tộc Kinh -  Hoa - Khmer trong sự phát triển của cộng đồng, xây dựng và phát triển Sóc Trăng.

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước hòa hợp dân tộc, hướng dẫn chư tăng, phật tử tu học, hành đạo, thực hiện đúng theo chánh pháp, tương trợ lẫn nhau, nêu cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết vượt khó, vận động nhân dân vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chung sức đồng lòng với chính quyền địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu cùng chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, người dân ấm no hạnh phúc.

Với tinh thần “Tự nguyện - Đoàn kết - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, đoàn kết tôn giáo, hoàn thành tốt công tác Phật sự; xây dựng tổ chức Hội đi vào nền nếp, ổn định, vững mạnh... Hội không ngừng hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy hành chính, cải cách phương thức tổ chức điều hành Phật sự và quản lý. Uy tín của Hội ngày càng được nâng cao, sư sãi, phật tử ngày càng gắn bó, tin tưởng vào mục tiêu đạo pháp và phù hợp với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Hội đã hoạt động Phật sự trên 11 đơn vị hành chính; hướng dẫn, vận động các chùa mở 217 lớp với 2.958 tăng sinh theo học tiếng Pali. Thường trực Hội phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp sơ cấp Pali Rong và kiểm tra, xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học năm 2017-2022 cho 378 tăng sinh.

Chú thích ảnh
Các ủy viên Hội ra mắt Đại hội.

Đặc biệt, năm 2021 và đầu năm 2022 do dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã vận động người có uy tín, các nhà hảo tâm, phật tử hỗ trợ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, người dân gặp khó khăn, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua.

Bài, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu nhân dịp lễ Sen Dolta
Thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu nhân dịp lễ Sen Dolta

Ngày 23/9, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Sen Dolta năm 2022 tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và các chùa Khmer trên địa bàn, gồm: chùa Cù Lao, Cái Giá Giữa, Cái Giá Chót (huyện Vĩnh Lợi), chùa Xiêm Cán và Kim Cấu (thành phố Bạc Liêu).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN