Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng

Chiều 3/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước và Trường Paly Trung cấp Nam bộ. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương sự đóng góp của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng trong vận động các chùa của đồng bào dân tộc Khmer hoạt động đúng về tín ngưỡng, tôn giáo; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, giữ gìn, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, trong năm 2020, 2021, trước sự bùng phát của dịch COVID-19, Hội đã phát huy vai trò của các vị trong tuyên truyền, vận động phật tử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, qua đó, cùng đồng hành với Đảng, Nhà nước kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đến Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam bộ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ giáo viên, Ban giám hiệu trường đã vượt qua khó khăn để làm tốt công tác dạy và học.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà sư sãi Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. 

Theo bà Trương Thị Mai, Trường không chỉ làm công tác giáo dục thường xuyên, còn chung tay giữ gìn tiếng Pali, tiếng Khmer, giúp đồng bào nâng cao dân trí, hiểu được đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, Ban Giám hiệu, các tăng sinh đang theo học tại Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đất nước, cho sự phát triển phật giáo Nam Tông Khmer; tiếp tục có bước phát triển mới, đóng góp chung cho giáo dục - đào tạo nước nhà và cho phật giáo Nam Tông trong cả khu vực.  

Dịp này, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã trao 100 triệu đồng tặng Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý nhà nước về tôn giáo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, Tiến sỹ Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) khẳng định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN