Ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận

Ngày 22/10, đồng loạt các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương cấp tỉnh Bình Thuận phát động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh môi trường, trang trí, chỉnh trang đô thị. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với kỷ niệm 28 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995- 24/10/2023),

Chú thích ảnh
Ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tại thành phố Phan Thiết, ngay từ sáng sớm, trên các trục đường chính, khu vực công cộng như công viên biển Đồi Dương, Thương Chánh…, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng người dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, cạo biển quảng cáo… Các cơ quan, đơn vị, trường học tổng vệ sinh, trang trí, trồng cây xanh, làm sạch, đẹp khuôn viên trụ sở. Rất nhiều hộ dân hưởng ứng bằng cách chủ động quét dọn ngõ xóm, thu gom rác thải khu vực sinh sống. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt tổng vệ sinh môi trường, trang trí, chỉnh trang đô thị gắn với thực hiện tốt mô hình “Ngày Chủ nhật cùng hành động vì môi trường”.

Đợt tổng vệ sinh môi trường lần này góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ý thức trách nhiệm với môi trường sống; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới duy trì thành thói quen, nếp sống, sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại Lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn phát động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh môi trường, trang trí và chỉnh trang đô thị vào ngày 22/10 và xem đây là hoạt động thường xuyên, liên tục để giữ gìn, bảo vệ môi trường tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiều mô hình “Ngày Chủ nhật cùng hành động vì môi trường”, “Bình Thuận biển xanh- sạch- văn minh- an toàn”, “Cổng làng, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng- xanh- sạch- đẹp”… Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận- Hội tụ xanh”. Việc này sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, môi trường sống...

Hồng Hiếu (TTXVN)
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường: Góp phần xây dựng nông thôn mới
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường: Góp phần xây dựng nông thôn mới

Xác định nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng triển khai Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn, tập trung đầu tư công trình cấp nước sạch nhằm từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho dân cư nông thôn, giảm bệnh tật, tạo cơ hội xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN