Diễn biến thiên tai phức tạp này khiến chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phải ứng trực 24/24 giờ, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Theo ghi nhận từ các hệ thống đo lường và thông tin địa phương, đợt mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 18 đến sáng ngày 19/5 đã tiếp tục gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp, tuyến phố đô thị cũng như các vùng sản xuất nông nghiệp trong tỉnh với độ sâu phổ biến từ 0,4 - 0,6m. Tại các khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh như (thành phố Cẩm Phả, Móng Cái, Tiên Yên, Vân Đồn, Hải Hà…cũ) nước lũ từ các sông dâng cao cũng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tại một số vùng nuôi trồng thủy, hải sản bị ảnh hưởng, thiệt hại đến vật nuôi. Tại các khu vực sườn dốc và miền núi, nguy cơ sạt lở đất đá và lũ quét trên các sông suối nhỏ tăng cao.
Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các xã, phường đã tổ chức rà soát nghiêm ngặt các vị trí xung yếu, sẵn sàng phương án di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác chốt chặn tại các ngầm, tràn giao thông để ngăn người và phương tiện qua lại khi nước lũ dâng cao.
Để bảo đảm an toàn về người và tài sản, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người dân tuyệt đối không ra sông, suối, khu vực ngầm tràn để vớt củi, đánh cá, bơi lội hoặc vớt đồ vật khi có lũ lớn, lũ quét bất ngờ.
Đối với các chủ phương tiện, thuyền trưởng và tàu thuyền đang hoạt động trên biển, cần duy trì thông tin liên lạc thông suốt, nắm bắt kịp thời các cảnh báo gió mạnh để chủ động di chuyển về nơi tránh trú an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Các hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá, kè yếu cần chủ động chấp hành hướng dẫn di dời của chính quyền cơ sở đến nơi an toàn.
Mưa lớn ngày 17/5/2026 khiến nhiều tuyến đường lớn ở Quảng Ninh nước ngập gần 1m.
Trước đó, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh và nhiễu động thời tiết diện rộng, từ đêm 16 đến ngày 17/5/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã gánh chịu một đợt mưa lớn kèm dông lốc. Trận mưa này ghi nhận lượng nước rất lớn tại nhiều điểm đo như Hồng Hà (322,2 mm), Hải Sơn (227,6 mm), Quảng Đức (222 mm), gây ngập lụt cục bộ diện rộng tại các địa phương Hạ Long, Hà Lầm, Cao Xanh, Việt Hưng, Hòn Gai, Mạo Khê, Quảng Tân, Hoành Bồ.
Thiên tai trong hai ngày 16 và 17/5 đã làm sạt lở khoảng 400m3 đất đá tại hai điểm trên quốc lộ 18C, làm bong tróc 30m mặt nhựa đường tỉnh 326, ngập đổ 127,5 ha lúa cùng 8 ha rau màu và buộc một số hồ chứa lớn như Chúc Bài Sơn (khu vực huyện Hải Hà cũ), Tràng Vinh (khu vực thành phố Móng Cái cũ) phải chủ động xả lũ để bảo đảm an toàn hồ đập.