Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội chợ – Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đây là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt, quy mô cấp quốc gia, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn của đất nước sau 8 thập kỷ xây dựng, phát triển và hội nhập.
Trong không gian triển lãm của các tỉnh, thành phố và hàng chục bộ, ngành, tập đoàn kinh tế lớn, tỉnh Quảng Ninh đã mang tới một gian trưng bày đặc sắc, thể hiện rõ tinh thần “Hành trình rạng rỡ 80 năm cùng đất nước”.
Gian triển lãm của Quảng Ninh được giới chuyên môn và khách tham quan đánh giá là một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của toàn bộ sự kiện – nơi kết hợp hài hòa giữa truyền thống, hiện đại và công nghệ số, thể hiện tầm nhìn chiến lược của một địa phương tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng.
Không gian trưng bày của tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Không gian Quảng Ninh – nơi hội tụ tinh hoa và khát vọng
Gian trưng bày của Quảng Ninh được bố trí 270m² trong nhà (Hall 7 – khu “Tỉnh giàu, nước mạnh”) và hơn 1.000m² ngoài trời, chia thành ba khu vực chính: Không gian trưng bày tổng hợp – tái hiện hành trình phát triển 80 năm của Quảng Ninh qua các giai đoạn: kháng chiến – đổi mới – hội nhập. Không gian văn hóa – con người – du lịch, nơi tôn vinh các giá trị di sản tiêu biểu như Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh. Không gian trải nghiệm – ẩm thực – sản phẩm OCOP, giới thiệu hàng trăm sản phẩm đặc trưng của địa phương như chả mực Hạ Long, miến dong Bình Liêu, trà hoa vàng Ba Chẽ, nước khoáng Quang Hanh...
Điểm nổi bật nhất của gian trưng bày là mô hình công nghệ 3D, màn hình tương tác LED và công nghệ thực tế ảo (VR) giúp du khách “chạm” vào di sản. Khi đặt tay lên màn hình, hình ảnh Vịnh Hạ Long, cầu Bãi Cháy, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn hay cao tốc Hạ Long – Móng Cái hiện lên sinh động, cùng những dòng dữ liệu trực quan về tốc độ phát triển, thu hút đầu tư, tăng trưởng GRDP của tỉnh trong những năm gần đây.
Nhiều đại biểu cho biết, gian trưng bày của Quảng Ninh đã chuyển tải một thông điệp rất rõ ràng: từ một vùng mỏ nghèo, trải qua chiến tranh và bao thử thách, Quảng Ninh hôm nay đã vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch và dịch vụ của miền Bắc, là một cực tăng trưởng quan trọng trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
Dấu ấn đổi mới – sáng tạo và bản sắc riêng
Theo Ban Tổ chức Triển lãm, gian hàng của Quảng Ninh được thiết kế theo hình khối mở, lấy cảm hứng từ biểu tượng Vịnh Hạ Long với những cột núi đá vôi dựng đứng giữa không gian ánh sáng xanh dương – biểu trưng cho khát vọng vươn lên từ biển cả. Toàn bộ hệ thống trưng bày được ứng dụng công nghệ trình chiếu 360 độ, ánh sáng LED năng lượng thấp, thân thiện với môi trường, đúng tinh thần “phát triển bền vững”.
Ngay tại lối vào, một mô hình Vịnh Hạ Long thu nhỏ được đặt ở trung tâm, bao quanh là hình ảnh những công trình biểu tượng của tỉnh: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc xuyên tỉnh, Bảo tàng Quảng Ninh, Cung Quy hoạch – Hội chợ – Triển lãm, cùng cụm ảnh tư liệu về những dấu ấn lãnh đạo qua các thời kỳ.
Phía trong gian trưng bày, khách tham quan có thể xem lại những thước phim tư liệu quý hiếm về ngày 30/10/1963 – ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, về các mỏ than đầu tiên ở Hòn Gai, Cẩm Phả – nền móng cho ngành công nghiệp nặng Việt Nam, hay hình ảnh thành phố Hạ Long – đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước được công nhận loại I.
Không gian trưng bày của Quảng Ninh không chỉ là nơi trưng bày tĩnh mà là “không gian kể chuyện bằng hình ảnh và trải nghiệm số”. Người xem được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, du ngoạn Vịnh Hạ Long từ trên cao, bước vào Yên Tử qua màn hình tương tác, hay thử cảm giác điều khiển tàu cao tốc ra đảo Cô Tô qua mô hình giả lập.
Các sản phẩm OCOP 3–5 sao được bố trí quanh khu vực ẩm thực, tạo nên “bức tranh sống động về một Quảng Ninh vừa truyền thống, vừa hiện đại”. Du khách có thể thưởng thức chả mực Hạ Long, rượu ba kích, bánh gio Tiên Yên, và trực tiếp mua sắm sản phẩm bằng mã QR thanh toán điện tử – minh chứng rõ cho xu hướng du lịch thông minh, thương mại số mà Quảng Ninh đang hướng tới.
Đến thăm gian trưng bày, nhiều đại biểu, chuyên gia và khách quốc tế đánh giá Quảng Ninh là hình mẫu điển hình của một địa phương đổi mới thành công về mô hình tăng trưởng. 80 năm qua, Quảng Ninh không ngừng đổi thay, từ một tỉnh công nghiệp truyền thống dựa vào khai thác khoáng sản đã chuyển sang phát triển kinh tế tri thức, du lịch và dịch vụ. Gian trưng bày hôm nay không chỉ là thành quả của 80 năm, mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của người Quảng Ninh trong kỷ nguyên số.
Theo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2024, GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh đạt hơn 9.000 USD, đứng trong nhóm cao nhất cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,1%, gấp gần 1,5 lần bình quân chung cả nước. Hạ tầng chiến lược như cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng biển Cái Lân, các khu công nghiệp và đô thị ven biển đã góp phần đưa Quảng Ninh trở thành “đầu tàu phát triển vùng Đông Bắc”.
Tại khu vực văn hóa – du lịch, hình ảnh Yên Tử, Bạch Đằng, Hạ Long, Bình Liêu được kết hợp với âm nhạc dân tộc, tạo nên trải nghiệm “đa giác quan” cho người xem. Du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được đội nón lá, mặc áo tứ thân và chụp ảnh check-in trong “Không gian Quảng Ninh số” – nơi trình chiếu video 360° “Hạ Long – Kỳ quan sống”.
Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như miến dong Bình Liêu, nước mắm Vân Đồn, than hoạt tính Cẩm Phả được sắp xếp tinh tế, vừa mang tính thương hiệu, vừa gợi lại lịch sử phát triển kinh tế tỉnh nhà. Đặc biệt, các mô hình học sinh – sinh viên Vietschool, Đại học Hạ Long đến tham quan và trải nghiệm đã tạo nên một “sân khấu sống” – nơi các thế hệ trẻ được kết nối với truyền thống cha ông.
Lan toả hình ảnh Quảng Ninh năng động, bền vững
Tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, Quảng Ninh không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương, mà còn góp phần khẳng định vị thế, tầm vóc và trách nhiệm trong tiến trình phát triển chung của đất nước. Trong lễ khai mạc, đại diện Đoàn Quảng Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh: “Chúng tôi mang đến triển lãm một Quảng Ninh năng động, sáng tạo, đang vươn mình mạnh mẽ trên nền tảng văn hóa – lịch sử – con người. 80 năm qua là hành trình gian khó nhưng đầy tự hào. Quảng Ninh hôm nay là minh chứng sinh động cho ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển bền vững”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh trực tiếp đến kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị không gian trưng bày của tỉnh Quảng Ninh tại Triển lãm.
Không gian trưng bày của Quảng Ninh được thiết kế theo tinh thần “3 giá trị cốt lõi”: Di sản – Con người – Tương lai, Kết nối Quá khứ – Hiện tại – Tương lai, Gắn kết Truyền thống – Hiện đại – Công nghệ. Ba giá trị này không chỉ hiện diện trong thiết kế, mà còn thể hiện xuyên suốt trong cách kể chuyện, cách trưng bày, cách người Quảng Ninh giới thiệu về mình. Mỗi sản phẩm, mỗi hình ảnh đều gắn với một câu chuyện phát triển cụ thể: từ mỏ than Hòn Gai – biểu tượng của “Kỷ luật và Đồng tâm”, đến Vịnh Hạ Long – biểu tượng của hoà bình và di sản nhân loại, rồi Vân Đồn – biểu tượng của kinh tế mở và tương lai số.
Không chỉ dừng ở việc “tham gia triển lãm”, Quảng Ninh đã tận dụng sự kiện này như một cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Trong khuôn khổ triển lãm, tỉnh đã tổ chức chuỗi kết nối doanh nghiệp địa phương với các nhà đầu tư và đơn vị truyền thông quốc gia, qua đó quảng bá tiềm năng du lịch, công nghiệp, nông nghiệp xanh, dịch vụ logistics...
Hơn 10.000 lượt khách đã ghé thăm gian hàng của Quảng Ninh trong 5 ngày đầu tiên, nhiều hợp đồng cung ứng sản phẩm OCOP đã được ký kết, hàng trăm bài viết, phóng sự truyền hình đã ghi nhận hình ảnh “Quảng Ninh rạng rỡ tại triển lãm 80 năm Quốc khánh”.
Quảng Ninh dự kiến phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng “Bảo tàng số Quảng Ninh” – nơi lưu trữ các mô hình, dữ liệu và hình ảnh trưng bày tại triển lãm để phục vụ giáo dục, du lịch và xúc tiến đầu tư. Đây là bước đi cụ thể nhằm biến giá trị tinh thần của triển lãm thành giá trị thực tế trong chiến lược phát triển văn hóa số và du lịch thông minh của tỉnh.
Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp tổng kết chặng đường phát triển của cả nước, mà còn là cơ hội để mỗi địa phương nhìn lại hành trình riêng mình. Với Quảng Ninh, đây là một “sân khấu vinh danh và khẳng định bản lĩnh”, nơi tỉnh giới thiệu với cả nước và bạn bè quốc tế hình ảnh một địa phương năng động, sáng tạo, biết gìn giữ di sản, biết bứt phá bằng trí tuệ và công nghệ.
Từ vùng mỏ than anh hùng năm xưa, Quảng Ninh hôm nay đã trở thành “tỉnh kiểu mẫu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và văn hóa số”.
Gian trưng bày mang tên “Hành trình rạng rỡ 80 năm cùng đất nước” là minh chứng sống động cho niềm tự hào, cho khát vọng phát triển không ngừng – vì một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hội nhập, xứng đáng với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, cùng cả nước viết tiếp hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc trong thế kỷ XXI.