Quảng Ngãi hỗ trợ hơn 60 tấn nhu yếu phẩm cho người dân TP Hồ Chí Minh

Ngày 26/7, những chuyến xe chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm lại “nối đuôi” thẳng tiến vùng dịch TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân địa phương và người dân Quảng Ngãi đang làm ăn, sinh sống trong đó nhằm động viên họ vượt qua khó khăn trước mắt do ảnh hưởng của dịch COVID- 19.

Chú thích ảnh
Người dân Quảng Ngãi vận chuyển hàng hoá, nhu yếu phẩm ủng hộ người dân TP.Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Số hàng này do Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh phát động quyên góp, kể từ ngày 21/7.

Theo thống kê, sau gần 1 tuần phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 60 tấn nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh hỗ trợ. Các tình nguyện viên đã nhiệt tình tham gia chương trình, cùng nhau phân loại hàng hóa, chia thành nhiều suất quà nhỏ, bao gồm gạo, dầu ăn, mỳ tôm, củ quả, thịt heo thả nước mắm, tỏi… với trị giá mỗi suất 400 ngàn đồng để có thể phân phát cho nhiều người hơn.

Em Lê Thanh Ngân, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tương lai xanh Quảng Ngãi chia sẻ, chương trình này rất ý nghĩa nên các thành viên trong Câu lạc bộ cảm thấy rất vui khi được tham gia, đồng hành, đóng góp một phần nhỏ bé vào chương trình.

Bà Huỳnh Thị Sương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ khi chương trình được thực hiện, các chị em trong Chi, tổ, hội trực thuộc đã tự tay làm những món ăn hết sức dân dã hoặc thu hoạch nông sản nhà trồng được đem đến tặng cho Ban tổ chức và không quên nhắn nhủ, gửi gắm những lời động viên chân thành nhất đến người dân TP Hồ Chí Minh và người dân Quảng Ngãi trong đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 chuyến hàng khởi hành đi TP Hồ Chí Minh. Chuyến đầu tiên xuất phát vào ngày 21/7, chở 1.000 suất quà; chuyến thứ 2 xuất phát vào ngày 23/7, chở 1.000 suất quà và chuyến thứ 3 xuất phát vào chiều ngày 26/7 chở khoảng 1.400 suất quà. Tất cả số quà trên sẽ được trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP Hồ Chí Minh để làm “cầu nối” phân phát cho người dân.

Bà Hà Thị Anh Thư, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho hay, Ban tổ chức chỉ tiếp nhận những nhu yếu phẩm có thời gian bảo quản lâu để người dân vùng dịch có thể sử dụng dài ngày, chất lượng được đảm bảo. Ban tổ chức thật sự xúc động trước tình cảm mà người dân Quảng Ngãi dành cho TP Hồ Chí Minh trong lúc khó khăn, nhất là khi nhìn những đoàn xe cứ liên tục đổ về Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Diên Hồng nằm trên đường Hùng Vương để quyên góp hàng hóa.

“Do lượng hàng hóa tiếp nhận khá lớn và không ngừng tăng nên Ban tổ chức thống nhất kéo dài việc thực hiện chương trình sang hết tháng 8/2021 thay vì cuối tháng 7/2021 theo kế hoạch đã đề ra”, bà Hà Thị Anh Thư cho biết thêm.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)
Cung cấp hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân vùng dịch
Cung cấp hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân vùng dịch

Ngày 26/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức gian hàng “0 đồng” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn phường 5, thành phố Sóc Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN