Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên

Sáng 19/3, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề “Tự hào truyền thống 90 năm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo. 

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng hơn 200 đoàn viên, thanh niên đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong 90 năm rèn luyện và trưởng thành cũng như những đóng góp của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh nhận định: Thời gian qua, bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo và phù hợp với điều kiện địa phương, các cấp bộ Đoàn đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên nỗ lực phấn đấu thi đua học tập, góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn. Phong trào thanh niên tình nguyện được tổ chức rộng khắp với nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Không những khẳng định được vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, tuổi trẻ Cần Thơ còn góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố.

Để tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố trong thời gian tới, ông Lê Quang Mạnh yêu cầu các cán bộ, đoàn viên cần tập trung chăm lo công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cống hiến cho quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, tiếp tục thể hiện vai trò của Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, phát huy nét đẹp phong trào thanh niên tình nguyện.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Đào Chí Nghĩa phát biểu tại Lễ kỷ niệm. 

Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Đào Chí Nghĩa cho biết: Thời gian qua, Đoàn Thanh niên thành phố Cần Thơ đã cụ thể hóa các phong trào, chương trình, hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho thành phố như: công trình giao thông nông thôn “Cầu hy vọng”, chương trình “Vì trường đẹp cho em”, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19; huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt… Với những hoạt động xã hội hiệu quả, lực lượng đoàn viên thành phố không ngừng lớn mạnh, từ đó góp sức trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, 5 đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ đã ủng hộ cho các hoạt động, phong trào và quỹ học bổng của đoàn viên, thanh niên thành phố Cần Thơ với tổng giá trị 3,15 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu '90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh'
Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu '90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh'

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN