Nông nghiệp công nghệ cao tạo sức bật cho Hải Phòng

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh tại một số địa phương ở Hải Phòng đã phát huy hiệu quả, tăng thu nhập cho nông dân, tạo sức bật cho địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Gia đình anh Đào Quốc Cường (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đã chuyển đổi 7 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lan mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Hợp tác xã Tân Minh Đức tại xã Phạm Trấn (cũ) nay thuộc xã Trường Tân có hơn 30 ha dưa lưới sản xuất sạch trong nhà màng, nhà lưới. Dưa lưới canh tác theo phương thức này sinh trưởng tốt, cho năng suất, chất lượng cao. Năm 2024, sau khi trừ chi phí, mỗi hecta, nông dân có lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng. Dưa lưới của Hợp tác xã đã được công nhận OCOP 4 sao. Sản phẩm tiêu thụ thuận lợi tại siêu thị và các cửa hàng ở Hải Phòng và tại các tỉnh, thành lân cận.

Theo ông Nguyễn Xuân Thơ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Trường Tân, việc thực hiện hiệu quả phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hoá đã góp phần xây dựng thành công xã Phạm Trấn (cũ) đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu năm 2024.

Trường Tân hiện nay là địa phương top đầu của thành phố Hải Phòng trong phát triển canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới. Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Nhân dân xã Trường Tân Vũ Duy Kha cho biết, toàn xã hiện có 692.000 m2 nhà màng, nhà lưới, tăng 541.495 m2 so với năm 2020, vượt trên 230% mục tiêu kế hoạch. Giá trị sản phẩm thu hoạch ở các mô hình ứng dụng công nghệ cao ước đạt 1,8 - 2 tỷ đồng/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 286 triệu đồng/ha. Những kết quả đó góp phần nâng tổng giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 của xã tăng bình quân hàng năm trên 4,8%.

Tại xã An Phú, mô hình trồng nho sữa Hàn Quốc trong nhà màng của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ Phú Điền đã cho hiệu quả bước đầu. Với 2.000 gốc trồng trong diện tích 2ha, năng suất dự kiến 20 - 25 kg/cây. Sản phẩm đã được chứng nhận là OCOP 3 sao, được bán với giá 300.000 - 400.000 đồng/kg. Mô hình tạo việc làm cho lao động địa phương và góp phần hoàn thành tiêu chí về tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã An Phú.

Còn tại xã Kim Thành, nơi có nền nông nghiệp đa dạng và phát triển, việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong xây dựng các vùng nông nghiệp chuyên canh được phát huy hiệu quả khẳng định thế mạnh nổi trội của địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Thành Nguyễn Văn Nghiệp, xã đã áp dụng quy trình canh tác tiến bộ làm mạ khay, cấy máy, làm đất cơ giới, tưới tiêu chủ động, thu hoạch bằng máy, bảo quản bằng phương pháp hiện đại. Trong 766 ha cây vụ đông của xã, có nhiều cây trồng mang lại giá trị cao như củ đậu đạt 500 triệu đồng/ha; dưa hấu, dưa các loại đạt 173 triệu đồng/ha, rau ăn lá các loại, rau gia vị 300 triệu đồng/ha. Nhiều hộ gia đình trong xã cũng áp dụng mô hình sản xuất dưa lưới nhà màng, tưới tiết kiệm cho giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại, áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng tiến bộ. Đặc biệt, xã đã hình thành 107ha sản xuất đặc sản rươi, cáy. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 ước 250 triệu đồng.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Thành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh giá cao những kết quả của xã đạt được, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn đề nghị xã cần phát huy tiềm năng, thế mạnh và cách làm sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, phát triển các vùng chuyên canh, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Từ đó, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi để tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tăng giá trị nông sản, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Kim Thành phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt trên 350 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Văn Nghiệp, thực hiện Nghị quyết số 57 NQ/TW về đột phá phát triển Khoa học công nghệ, chuyển đổi số sáng tạo, thời gian tới, Kim Thành sẽ đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu vào sản xuất; Sử dụng các phương pháp canh tác tiên tiến, hiện đại, các công nghệ mới trong chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, bao gồm công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ tự động hóa. 

Đối với xã An Phú, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Hưng cho biết, xã phấn đấu đến năm 2030 đạt nông thôn mới kiểu mẫu; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 260 triệu đồng. Giai đoạn 2025 - 2030, một trong những khâu đột phá được Đảng bộ xã lựa chọn là phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với dịch vụ, du lịch nông thôn; khai thác tiềm năng văn hóa, lịch sử, cảnh quan và sản phẩm địa phương. Khuyến khích xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP, nông nghiệp sạch.

Để tiếp sức cho nông nghiệp công nghệ cao, một số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Tân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho rằng cần có Nghị quyết tăng cường chỉ đạo phát triển nông nghiệp bằng các chính sách cụ thể về khuyến nông một cách phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng và triển khai tốt các chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với tiêu thụ và đảm bảo vệ sinh môi trường. Ông Nguyễn Xuân Thơ đề nghị các cấp, các ngành và thành phố tạo điều kiện, đầu tư phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng tại các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tập trung, hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương nội đồng, nhất là hệ thống kênh cấp 3 và hệ thống giao thông nội đồng trong vùng sản xuất.

Với mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển các ngành theo hướng hiện đại, bền vững, Bí thư Đảng ủy xã Trường Tân Phạm Văn Tuyên cho biết, trong nhiệm kỳ mới, xã sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng sản xuất, đảm bảo các điều kiện để phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Địa phương cũng tạo thuận lợi phát triển mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng chất lượng, hiệu quả gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường…

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, Sở đang xây dựng dự thảo đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn tới, trọng tâm là các cơ chế, chính sách thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao. Trong số đó, ưu tiên đề xuất đầu tư phát triển nhà màng nhà lưới, giám sát và điều hành sản xuất tự động… Các địa phương kỳ vọng những chính sách mới sẽ sớm được ban hành, tạo động lực cho nông nghiệp Hải Phòng có những sự bứt phá, tăng sức cạnh tranh để vươn tới những cột mốc tăng trưởng mới.

Mạnh Minh (TTXVN)
Gia Lai thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao
Gia Lai thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao

Gia Lai đang khẳng định vị thế là “thủ phủ mới” của các dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN