Nhiều hộ dân ở Bến Tre phải sử dụng nước sạch giá hơn 51.000 đồng/m3

Từ đầu tháng 3/2021, hơn 16.000 hộ dân tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre phải sử dụng nước sạch (nước máy) với giá hơn 51.000 đồng/m3, cao hơn 5 lần so với giá trước đây. Do nguồn nước tại khu vực Nhà máy nước Lương Quới (Giồng Trôm) độ mặn hơn 3 phần nghìn, nhà máy nước thuê sà lan vận chuyển nước từ thượng nguồn về để cho người dân sử dụng.

Chú thích ảnh
Người dân vùng hạn, mặn xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vui mừng nhận nước ngọt được trao tặng. Ảnh: TTXVN phát

Hai ngày nay, khi bắt đầu áp dụng giá nước mới, bà Lê Thị Dịu, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, phải chật vật sử dụng nước tiết kiệm hơn trước. Bà Dịu cho biết, trước đây mỗi tháng gia đình cùng với quán nước sử dụng hơn 300.000 đồng tiền nước (giá nước cũ 9.600 đồng/m3). Mức giá tăng như hiện nay sẽ là mối lo lớn cho kinh tế gia đình trong những ngày tới.

Bà Dịu cho hay, mùa hạn mặn năm trước gia đình mua thêm 10 m3 nước ngọt với giá 200.000/m3 sử dụng trong 3 tháng để nấu ăn, sinh hoạt thì dùng nước mặn. Hiện nay, đang vào mùa hạn mặn, có hệ thống nước nước ngọt người dân cũng mừng. Bà Dịu chia sẻ, phải chấp nhận vì có ngước ngọt để dùng, thay vì phải đổi nước ngọt từ các xe chở nước, trong khi chất lượng nước không biết có đảm bảo hay không.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm cho hay, người dân rất đồng tình với nhà máy chở nước ngọt từ nơi khác về để cung cấp. Nhưng giá nước tăng cao người dân lo lắng, vì hiện nay ảnh hưởng hạn mặn từ năm trước, các loại cây trồng bị ảnh hưởng kinh tế người dân gặp khó khăn.

Bà Hạnh chia sẻ, để giảm chi phí mua nước, gia đình bà Hạnh cho kiểm tra lại hệ thống ống, xem có rò rỉ hay không. Bên cạnh đó, sử dụng tiết kiệm, một lần sử dụng nước cho nhiều mục đích khác nhau. 

Lý giải về việc giá nước tăng cao, ông Trần Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho biết, hiện nay công ty lắp đặt hệ thống ống dẫn hơn 4 km để bơm nước ngọt từ sà lan về nhà máy nước Lương Quới để xử lý cung cấp cho người dân. Công ty thuê 12 sà lan vận chuyển nước từ thượng nguồn về để bơm cho nhà máy, với giá nước thô tới nhà máy là 32.000 đồng/m3.

Hiện nguồn nước cung cấp cho các hộ dân có độ mặn 0,1 phần nghìn. Trong khi nước ngoài kênh tại Lương Quới có độ mặn hơn 3 phần nghìn nên không thể sử dụng để cung cấp cho người dân theo đúng yêu cầu của bộ y tế.

Do chi phí vận chuyển nước tăng cao, công ty đã trình UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận phương án cung cấp nước, UBND tỉnh đã quy định giá nước sạch trong mùa hạn mặn. Hiện tại công ty đã thông báo đến người dân sử dụng chia sẻ khó khăn cùng công ty trong mùa hạn mặn. Đồng thời, hướng dẫn người dân, sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí để giảm chi phí sử dụng nước trong mùa hạn mặn.

Ngoài ra, tại các nhà máy nước khu vực khác của công ty như: thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Chợ Lách… do có phương án trữ nước ngọt trên các kênh rạch, nên hiện nay giá nước các khu vực này vẫn giữ nguyên giá cũ. Nếu thời gian tới, nguồn nước thiếu công ty sẽ vận chuyển nước ngọt từ thượng nguồn về, khi đó sẽ điều chỉnh giá nước tại các khu vực này.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Hàng triệu người dân Thủ đô 'khát' nước sạch
Hàng triệu người dân Thủ đô 'khát' nước sạch

Ngay gần trung tâm Thủ đô Hà Nội vẫn có hàng triệu người chưa được tiếp cận với nước sạch, mà hàng ngày phải sử dụng nước giếng khoan nhiễm Asen, chất có thể gây bệnh ung thư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN