Người dân đảo Quan Lạn (Quảng Ninh) mòn mỏi chờ nước sạch

Ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, ông Cao Tường Huy đã kiểm tra tiến độ thi công một số dự án tại xã Quan Lạn (Vân Đồn) và quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đảo Minh Châu - Quan Lạn; trong đó có dự án xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho người dân trên đảo.
Chú thích ảnh
Người dân thôn Đông Nam (xã Quan Lạn) phải mua nước sinh hoạt với giá từ 70.000-100.000 đồng/khối. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Sau khi khảo sát địa điểm xây dựng Nhà máy cấp nước và hệ thống phân phối nước sạch sinh hoạt phục vụ nhân dân và khách du lịch tại đảo Minh Châu, Quan Lạn do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng du lịch và thương mại Thẩm Gia (Công ty Thẩm Gia) làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là dự án có tính chất đặc biệt nhằm sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn 2 xã Quan Lạn, Minh Châu; đồng thời khắc phục được tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng hiện nay, nhất là vào những ngày hè nắng nóng và mùa khô hạn hàng năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tích cực vào cuộc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện xây dựng nhà máy.

Như TTXVN đưa tin trước đó, do việc phê duyệt vị trí xây dựng Nhà máy nước ở xã Quan Lạn chồng lên vị trí đất đang thuộc quyền quản lý, khai thác của Công ty Viglacera Vân Hải (thuộc Tổng công ty Viglacera, Bộ Xây dựng) khiến toàn bộ dự án cấp nước sạch cho người dân của 2 xã đảo Quan Lạn và Minh Châu gặp khó khăn suốt 3 năm qua.
 
Ông Thẩm Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Thẩm Gia cho rằng phía chính quyền chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị nên dự án Nhà máy xử lý nước, với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng không thể triển khai.  

Theo chủ đầu tư, hiện nay đơn vị đã ký hợp đồng, đặt hàng với đơn vị cung cấp thiết bị và chỉ chờ mặt bằng là lắp đặt nhà máy. 
 
Đã 3 năm trôi qua sau lời hứa trước dân của chính quyền huyện Vân Đồn là đến cuối năm 2017 người dân Quan Lạn, Minh Châu sẽ có nước sạch sử dụng, nhưng đến nay người dân đảo ngọc Quan Lạn - Minh Châu vẫn chưa có nước sạch sử dụng. Đặc biệt, trong đợt hạn hán kéo dài cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên xã đảo này đã phải "từ chối" đón khách từ đất liền ra đảo vì thiếu nước sinh hoạt.

Thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng, khô hạn nên nhiều hộ dân trên đảo đã phải mua nước với giá 100.000 đồng/m3. 

Dự án cấp nước sinh hoạt cho người dân đảo Quan Lạn - Minh Châu được triển khai từ năm 2014 với các hạng mục: xây dựng, cải tạo hồ chứa nước Lòng Dinh (thuộc địa bàn xã Quan Lạn), tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, dung tích thiết kế khoảng 1 triệu m3; nhà máy nước (gồm trạm xử lý và bơm nước) và hệ thống phân phối nước sạch sinh hoạt trên đảo. Tuy nhiên, đến năm 2017 hồ chứa nước Lòng Dinh đã hoàn thành và hệ thống đường ống chính qua biển và tuyến ống phân phối đến các khu dân cư cũng đã thi công xong, nhưng do vướng mắc trong việc xác định vị trí xây dựng nhà máy khiến việc cấp nước sạch cho người dân cũng như các doanh nghiệp trên đảo Quan Lạn - Minh Châu gặp khó khăn.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tái khởi động Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú hơn 500 tỷ đồng

Tái khởi động Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú hơn 500 tỷ đồng

Dự án NOXH Mỹ Phú - Lotus Garden trên địa bàn phường Mỹ Trà (tỉnh Đồng Tháp) tạm dừng thi công sau gần 2 năm. Gần đây, dự án tái khởi động xây dựng trở lại và đang thúc tiến độ; có hơn 250 căn hộ được ngành chức năng thông báo đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua.

Viettel tắt sóng 2G, đưa người dùng vào kỷ nguyên mạng tốc độ cao

Viettel tắt sóng 2G, đưa người dùng vào kỷ nguyên mạng tốc độ cao

Ngày 15/9, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), khép lại hành trình hơn hai thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ hai đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Phú Thọ: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt 47%

Phú Thọ: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt 47%

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Phú Thọ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 2.558 ha trong tổng số 5.445 ha phải thu hồi tại 462 dự án; tuy nhiên, nhiều vướng mắc về hồ sơ đất đai, phương án bồi thường, tái định cư và khiếu nại của người dân vẫn cần được tháo gỡ.