Ông Lee cho rằng việc quốc tế hóa đồng won không chỉ giúp nâng cao vị thế tài chính của Hàn Quốc mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong giao dịch xuyên biên giới. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm đưa Hàn Quốc vào nhóm thị trường phát triển trong hệ thống chỉ số của Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Bên cạnh đó, ông Lee khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là kiểm soát lạm phát để ổn định đời sống dân sinh. Chính phủ sẽ tập trung vào việc giảm chi phí thực phẩm, kiểm soát giá nông sản, thủy sản, sản phẩm chăn nuôi và nhiên liệu. Ông nhấn mạnh sự ổn định vĩ mô là yếu tố then chốt để bảo đảm nền kinh tế có thể chống chịu trước biến động từ chu kỳ ngành bán dẫn và lãi suất toàn cầu.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy nhu cầu bán dẫn và xuất khẩu, ông Lee nhận định nền kinh tế Hàn Quốc đang ở bước ngoặt quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo những rủi ro từ môi trường thương mại toàn cầu bất ổn và các thách thức địa chính trị, đặc biệt là cuộc chiến ở Trung Đông.