Người dân 'Xứ dừa' nô nức tham gia bầu cử

Tại 1.286 điểm bầu cử của tỉnh Bến Tre, từ sáng sớm 23/5, các cử tri đã đến tham gia bầu cử, thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4, phường 6, thành phố Bến Tre. 

Tại điểm bầu cử số 4, phường 6, thành phố Bến Tre, có 1.003 cử tri, nơi tập trung đông tín đồ Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo, nhiều cử tri đến sớm, xếp hàng, ngồi ghế chờ đến lượt bỏ phiếu. Tổ bầu cử số 4 mượn khuôn viên và hội trường của cơ quan Hiệp Thiên Đài (Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo) để tổ chức khu vực bầu cử. Do được hướng dẫn trước đó, các cử tri tuân thủ qui tắc khi vào bỏ phiếu, xếp hàng giữ khoảng cách, kiểm tra sàng lọc y tế theo qui định.

Ông Lữ Minh Châu, Tổng thư ký Ban thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo cho biết, trước đó, trong các hội họp của Hội thánh đều lồng ghép hướng dẫn, kêu gọi tín đồ tham gia đầy đủ bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, thực hiện bầu đúng, bầu đủ, an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo luôn kêu gọi tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, phụng sự đất nước, góp phần xây dựng quê hương "xứ dừa" ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tại điểm bầu cử số 4, khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, từ 6 giờ, nhiều cử tri đã đến dự khai mạc, tranh thủ bỏ phiếu sớm để về đi làm. 

Cử tri Nguyễn Văn Tâm, khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm cho biết, do đi làm phụ hồ nên anh tranh thủ đến sớm thực hiện quyền bầu cử để kịp thời gian đi làm. Anh Tâm mong muốn những người anh tin tưởng lựa chọn sẽ có nhiều đóng góp xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phát triển, có nhiều sáng kiến đóng góp cho phát triển kinh tế của người dân trên quê hương xứ dừa.

Theo Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre, tỉnh có hơn 995 nghìn cử tri tham gia bầu cử, với 1286 điểm bỏ phiếu. Để đảm bảo người dân đi bầu được thuận lợi và an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban bầu cử các cấp đã thành lập Tiểu ban an ninh trật tự và y tế để thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, tổ chức thực hiện tốt; lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh bố trí lực lượng theo dõi, nắm chắc địa bàn; phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý chặt các đối tượng chính trị, các đối tượng có ý đồ gây rối, phá hoại tiến trình bầu cử; chú ý các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, về tranh chấp khiếu kiện, chuẩn bị tốt các phương án xử lý khi có vấn đề phát sinh... 

Bên cạnh đó, Bộ Công an tăng cường thêm đại đội cảnh sát cơ động đóng trên địa bàn, sẵn sàng phối hợp với địa phương để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Đến giờ này, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu Ủy ban Bầu cử cấp huyện, xã thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm bảo đảm thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch COVID-19, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch bệnh trong quá trình triển khai hoạt động bầu cử như: thực hiện khai báo y tế trực tiếp, đeo khẩu trang khi đi bầu cử, không tụ tập đông người, thực hiện xếp hàng để vào bầu cử, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau tối thiểu là 2m...

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Cử tri quân đội thực hiện quyền bầu cử
Cử tri quân đội thực hiện quyền bầu cử

Hòa chung không khí ngày hội lớn của cử tri cả nước, sáng 23/5, đông đảo cử tri trong quân đội đã thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN