Người dân tích cực tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Ngày 6/11, Khu dân cư Dương Nham, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là Khu dân cư đầu tiên ở Hải Dương tổ chức ngày hội, hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Dương Nham.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống trong cộng đồng dân cư cả nước nói chung và ở Hải Dương nói riêng. Hoạt động thiết thực, bổ ích này được tổ chức thường niên góp phần tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngày hội là dịp để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong lịch sử dân tộc cũng như trong giai đoạn hiện nay...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể ở địa phương phường Phạm Thái nói chung và bà con nhân dân khu Dương Nham nói riêng thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; động viên nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh.
 
"Lãnh đạo địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy ước của địa phương; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả việc giám sát đầu tư của cộng đồng và các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương, khu dân cư tiếp tục động viên nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, phát triển kinh tế, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư lành mạnh; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo cuộc sống của mọi người dân trong khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương lưu ý.

Chú thích ảnh
Bí thư Thị ủy Kinh Môn Sái Thị Yến (áo dài vàng) tặng hoa chúc mừng khu dân cư Dương Nham. 

Ông Dương Văn Thoảng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Dương Nham cho biết, khu dân cư văn hóa Dương Nham có tổng số 750 hộ với 2.450 nhân khẩu. Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với các chi hội đoàn thể, thực hiện các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Khu dân cư đã vận động 150 hộ dân ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường.
 
Toàn khu có 4 tuyến đường giao thông được xây dựng to, đẹp từ nguồn hỗ trợ và đóng góp của nhân dân với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Hiện nay, các ngõ, xóm trong khu dân cư đều có hệ thống chiếu sáng, tạo điều kiện cho giao thông thuận lợi, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu dân cư. Tình làng nghĩa phố được khơi dậy, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ, động viên và thăm hỏi khi gia đình có việc hiếu, hỷ, ốm đau, hoạn nạn.
 
Ban Công tác Mặt trận khu dân cư còn động viên nhân dân tích cực tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các công việc như: xây dựng đô thị văn minh, các công trình phúc lợi công cộng; quy ước của tổ dân phố, hương ước khu dân cư, bầu tổ trưởng dân phố, trưởng khu dân cư… Đến nay, Khu dân cư Dương Nham có 720/750 hộ gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hoá (chiếm 96%); khu dân cư giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hoá và Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Chú thích ảnh
Trao giấy chứng nhận 3 năm liền đạt danh hiệu “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền năm 2022” cho 5 hộ gia đình. 

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Dương Nham; trao giấy chứng nhận 3 năm liền đạt danh hiệu “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền năm 2022” cho 5 hộ gia đình... Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Kinh Môn cũng tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 20 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Khu dân cư Dương Nham.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ do người dân Khu dân cư Dương Nham biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. 

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết, từ nay đến ngày 18/11, các địa phương trong tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tùy theo điều kiện thực tế, Ngày hội có thể tổ chức theo quy mô 1 thôn, khu dân cư, liên thôn, khu dân cư hoặc quy mô toàn xã và tập trung dành phần lớn thời gian cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, sinh hoạt văn hóa cộng đồng... Các thôn, khu dân cư có thể tổ chức "Bữa cơm đoàn kết" phù hợp với điều kiện thực tế.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần hạn chế tranh chấp lao động
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần hạn chế tranh chấp lao động

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tổ chức tốt đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể hoặc Công đoàn tham gia xây dựng bảng lương; tổ chức nhiều hoạt động, chương trình phúc lợi tốt giúp cho công nhân, người lao động yên tâm làm việc sẽ góp phần hạn chế tranh chấp lao động. Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại tọa đàm “Giải pháp hạn chế tranh chấp lao động tập thể và cá nhân tại cơ sở” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN