Nghệ An: Ngăn chặn hiệu quả nguy cơ dịch COVID-19 từ biên giới

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng các giải pháp như tăng cường quân số, trang bị, phương tiện, lực lượng cho các tổ, chốt quản lý, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, qua đó góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý gần 30km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đóng quân trên địa bàn xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) với nhiệm vụ quản lý Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và gần 30km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Thời gian gần đây, dịch COVID-19 ở Lào diễn biến phức tạp với việc ghi nhận nhiều ca mắc ngoài cộng đồng nên việc phòng, chống người xuất, nhập cảnh trái phép được cán bộ chiến sĩ Đồn xác định là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Đại úy Nguyễn Cảnh Thảo, Chốt trưởng Chốt số 3 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết, trước tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có diễn biến phức tạp, đơn vị đã tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát. Không kể thời tiết mưa nắng, các chiến sĩ ở Đồn đều được phân công thực hiện tuần tra 24/24 giờ, kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Không chỉ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai trên nhiều hình thức từ tuyên truyền lưu động đến sử dụng các “kênh” qua già làng, trưởng bản, người có uy tín. Qua đó, vận động người dân thực hiện nghiệm quy định 3 không: không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay cho hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức, đưa đón người xuất, nhập cảnh.

Anh Và Văn Long ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn cho biết, là địa phương có đường biên giới với Lào, người dân ở đây có nhiều người là họ hàng ở bên kia biên giới. Khi chưa có dịch COVID-19, bà con thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Nhưng từ khi có dịch, được chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ Biên phòng tuyên truyền, vận động không được xuất cảnh trái phép và cách thức phòng, chống dịch COVID-19, người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành.

Trung tá Trịnh Văn Quế, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho hay, Đồn đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường thêm 14 chiến sĩ. Ngoài ra, đơn vị còn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID -19 và xuất, nhập cảnh trái phép”; ký cam kết với người dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Nhờ đó, nhiều trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép đã được kịp thời phát hiện, xử lý. Cụ thể, từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện, xử lý 12 vụ với 28 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, khởi tố 2 vụ tổ chức cho người khác trốn sang nước ngoài theo quy định.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, tuyên truyền về dịch COVID-19 cho nhân dân xã biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. 

Đồn Biên phòng Mỹ Lý đóng chân trên địa bàn với đa số là đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái... thường xuyên đi làm nương rẫy dài ngày, khó tiếp cận thông tin về tình hình dịch bệnh. Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã chủ động thành lập các tổ tuyên truyền lưu động về dịch COVID-19 đến từng thôn, bản tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, chủ động khai báo y tế khi đi từ vùng dịch về.

Thiếu tá Hoàng Thế Tài - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết, qua nắm bắt thực trạng nhiều phụ nữ trên địa bàn không biết chữ, các chiến sĩ Đồn đưa ra sáng kiến vẽ tranh phản ánh về tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới, cũng như các phương pháp phòng bệnh để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, đơn vị còn lồng ghép, phối hợp với địa phương tổ chức các đội tuyên truyền, bố trí ở các trục đường chính của xã để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và thực hiện các quy định về cấm xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Đại tá Hồ Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác đi khảo sát đánh giá lại thực trạng đường mòn, xác định nguy cơ nhập cảnh trái phép, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh thành lập thêm các tổ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đang thường trực 100% quân số, duy trì hơn 600 cán bộ, chiến sĩ tại 101 tổ chốt cố định, lưu động và trạm kiểm soát để tham gia kiểm soát, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch.

Bài và ảnh: Văn Tý (TTXVN)
Tăng cường kiểm soát chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
Tăng cường kiểm soát chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Chiều 28/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã phát hiện, bắt giữ 57 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; trong đó trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc là 34 người và tuyến Việt Nam – Campuchia là 23 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN