Sóc Trăng bảo đảm an toàn khu vực biên giới biển

Càng gần đến Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, để tăng cường sự hiểu biết của ngư dân với cuộc bầu cử, đồng thời bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 khu vực biên giới biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với chính quyền, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động, để Ngày bầu cử diễn ra thành công.

Chú thích ảnh
Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm đến công tác bầu cử. 

Những ngày qua, mô hình “Tiếng loa biên phòng” của các đồn biên phòng ở thị xã Vĩnh Châu, Cù Lao Dung, Trần Đề liên tục phát đi các thông điệp về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền, vận động cử tri nhiệt liệt ủng hộ Ngày hội cử tri đến các đường làng ngõ xóm, các khu dân cư, phum sóc của đồng bào Khmer ở địa bàn vùng xa khu vực biên giới ven biển của tỉnh Sóc Trăng. 

Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, Mặt trận và đoàn thể đã và đang thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: Tuyên truyền bầu cử, vận động thực hiện Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới". 

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Đừng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng: Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gần thời gian bầu cử, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị Đồn Biên phòng Trung Bình đã tăng cường chốt chặn các khu vực bầu cử và chợ, khu đông dân cư để tiến hành đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang miễn phí, sát khuẩn, cấp phát tờ rơi tuyên truyền. 

Khu vực Cảng cá Trần Đề và địa bàn xã Trung Bình, thị trấn Trần Đề là địa bàn tập trung đông ngư dân, nên công tác tuyên truyền, vận động đến chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân được Đồn biên phòng Trung Bình và Hải Đội 2 triển khai tích cực. Bà con ngư dân cũng chủ động sắp xếp lịch trình ra khơi hợp lý để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ngư dân La Văn Tiền, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết: Được Bộ đội Biên Phòng thường xuyên tuyên truyền về dịch, về bầu cử nên anh đi bầu cử xong mới ra khơi, bởi đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ. Đồng thời, anh vận động người nhà cùng thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch và đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Ngư dân Nguyễn Văn Lộc, ở xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, cũng vui vẻ cho biết: “Đến Ngày Bầu cử, tôi sẽ ở nhà để đi bầu sớm, xong mới đi làm vì đánh bắt ở gần bờ…”.

Hải Đội 2, thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng nằm ngay khu vực cảng cá Trần Đề. Những ngày qua, Hải Đội cũng đã tích cực điều động tàu tuần tra ra cửa sông Hậu trực tiếp tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành tốt việc phát hiện, tố giác các hành vi vận chuyển người xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển và thực hiện tốt nghĩa vụ cử tri trong Ngày bầu cử 23/5 sắp tới. 

Sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng với Mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn đóng quân đã góp phần giúp người dân khu vực biên giới và ngư dân thấy được quyền công dân của mình được thể hiện qua lá phiếu trong Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nói về sự tích cực phối hợp tuyên truyền trên địa bàn, ông Tăng Văn Thành, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, cho biết thêm: “Nói chung Biên phòng là 1 trong những đơn vị chủ lực góp phần cùng với địa phương, các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn. Chúng tôi phối hợp với biên phòng để phân công trực về an ninh, đảm bảo giãn cách, sẵn sàng các phiên tiện vật tư, y tế phục vụ đợt bầu cử này”.

Với sự quyết tâm, sáng tạo trong trong hoạt động tuyên truyền, Hải Đội 2 và các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn khu vực biên giới biển ở Sóc Trăng đã, đang góp phần cùng địa phương làm tốt nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử để Ngày hội lớn của đất nước an toàn, thắng lợi.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong Ngày bầu cử
Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong Ngày bầu cử

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN