Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong Ngày bầu cử

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn bầu cử.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu tổ dân phố Thái Hòa, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã triển khai đồng loạt các giải pháp, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác bầu cử, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc về bầu cử; tham mưu, phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động; tuyên truyền nâng cao nhận thức quyền và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử; tham mưu các cơ quan, ban, ngành xây dựng hành lang pháp lý, chế tài thực hiện các quy định, quy chế quản lý cán bộ, đảng viên.

Trung tá Nguyễn Cao Cường, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam, cho biết, Phòng đã rà soát chính trị nội bộ nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tình hình và kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; cử cán bộ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử.

Cùng với đó, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ liên quan công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ; tăng cường các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh, an toàn việc bầu cử, trong đó tập trung bảo vệ đường lối, nhân sự bầu cử, xử lý các vụ việc phức tạp có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức và nhân sự bầu cử; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; chấn chỉnh tình trạng báo chí đưa thông tin sai lệch để kẻ địch lợi dụng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ nội bộ Đảng và Nhà nước; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động không tham gia truy cập, bình luận, đưa tin, viết bài, tán phát tài liệu có nội dung phản động chống phá bầu cử, xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước liên quan công tác bầu cử.

* Ngày 22/5, Công an tỉnh Nam Định tổ chức ra quân đảm bảo an ninh trật tự cho Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Công an các xã, phường ở thành phố Nam Định tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định và Công an các huyện, thành phố đã diễn tập phương án xử lý tình huống tập trung đông người khiếu kiện, gây rối an ninh trật tự, cố tình phá hoại cuộc bầu cử; xử lý các vụ cháy nổ tại các điểm bầu cử... Cuộc diễn tập nhằm giúp lực lượng Công an và các cơ quan liên quan chủ động giải quyết tình huống khi có sự việc tương tự xảy ra trong thực tế.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, để bảo vệ an ninh, an toàn cho Ngày Bầu cử, Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện từ xa, từ sớm những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, xử lý dứt điểm không để bị động, bất ngờ, đồng thời nâng cao nhận thức của toàn dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các thông tin xấu độc liên quan đến bầu cử.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy Công an các huyện, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ phải gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm, đồng thời phải chịu trách nhiệm toàn diện về an ninh trật tự trong Ngày Bầu cử trước Giám đốc Công an tỉnh. Cán bộ, chiến sỹ phải nắm chắc tình hình, sát cơ sở, sát dân phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho Ngày Bầu cử, Công an tỉnh Nam Định đã bố trí các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 1.698 khu vực bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh; tham gia nắm tình hình và giải quyết các mâu thuẫn về đất đai, xây dựng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử; phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm "mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi hộ gia đình là một pháo đài chống dịch...

Thời gian qua, Công an Nam Định đã đấu tranh, triệt phá 9 băng nhóm, 29 đối tượng hình sự; vận động 67 đối tượng truy nã ra đầu thú; phát hiện, xử lý hành chính 53 vụ, 84 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; xử lý trên 8.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 8 tỷ đồng…

Tỉnh Nam Định có hơn 1,5 triệu cử tri. Hiện các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị đủ 1.698 hòm phiếu chính, 1.698 hòm phiếu phụ. Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định cũng đã xây dựng phương án xử lý tình huống đột xuất, nhất là tình huống về dịch bệnh trong Ngày Bầu cử; chuẩn bị đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch. Hoạt động tuyên truyền được tổ chức rộng khắp, tạo không khí sôi nổi trước Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân.

Thanh Tuấn - Công Luật (TTXVN)
Quảng Ninh thành lập Trung tâm Điều hành bầu cử
Quảng Ninh thành lập Trung tâm Điều hành bầu cử

Sáng 22/5, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Trung tâm Điều hành Bầu cử với sự kết nối trực tuyến từ tỉnh đến 13/13 huyện, thị xã, thành phố và 177 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để chỉ đạo, lãnh đạo các công việc liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN