Ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai vượt qua khó khăn đạt nhiều thành tựu

Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai vẫn gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng, trong đó nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Mô hình tận dụng thức ăn dư thừa, rau cỏ để nuôi cá hiệu quả cao của nông dân xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2022, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu cao trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Mặc dù gặp vô vàn khó khăn sau đại dịch COVID-19, tỉnh không những vượt qua gian nan, mà còn gặt hái những thành công nhất định, vượt cả mục tiêu đề ra.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại tỉnh trong năm qua không chỉ đạt được những thành tựu đáng mừng về lượng mà cả về chất, đặc biệt có những bước có thể nói là "đột phá". Theo đó, chương trình nông thôn mới đã không chỉ làm đường thôn ngõ xóm sạch đẹp quy củ, mà còn thúc đẩy phát triển mạnh các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, giúp nhau làm ăn, đem đến những hiệu quả rõ rệt. 

Về mặt bằng thu nhập, hiện thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn của các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vượt hẳn chỉ tiêu đề ra, đều đạt trên 70 triệu đồng/ người/ năm. 

Một trong những điểm ấn tượng mà ngành nông nghiệp tỉnh làm được nữa là huy động được nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ. Nguồn lực này sau khi tập trung cho phát triển kinh tế thì tiếp tục tái đầu tư vào sản xuất, còn một phần khác được dành đầu tư cho phát triển hạ tầng.

Đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, năm 2022 cũng là một năm thắng lợi lớn trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản tại tỉnh. Theo đó nhiều mặt hàng trái cây, một trong những dòng sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực của tỉnh được đầu tư bài bản, hiện đang có những thành quả bước đầu, “nắm chắc phần thắng".  

Dự kiến trong tháng Tết Nguyên đán 2023, tổng sản lượng thu hoạch các loại nông sản này là 42 ngàn tấn, đảm bảo sẽ phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong, ngoài tỉnh và thị trường xuất khẩu.Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, chỉ tính đến quý III/2022, toàn tỉnh có 12 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, đạt 80% kế hoạch; có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt gần 70% kế hoạch. Hiện tại, toàn tỉnh đã có 77/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Hiện tỉnh đang tiếp nhận 20 hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương, dự tính sẽ thẩm định xong trong cuối năm nay. 

Tổng cộng, từ đầu năm đến nay Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai có tất cả 38 chương trình, đề án, dự án trong đó 14 chương trình, đề án, dự án hiện đang xây dựng, triển khai góp phần phục hồi, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội. Theo dự tính, trong năm 2022 ngành nông nghiệp tỉnh sẽ có 4/6 chỉ tiêu vượt mục tiêu mà tỉnh giao cho.  

Theo ông Cao Tiến Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, có được những thành quả như trên là nhờ ngành nông nghiệp đã chủ động triển khai chương trình ngay từ đầu năm, đồng thời luôn đồng hành cùng các địa phương trong quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tìm các giải pháp, phương hướng để phát triển ngay trong từng trường hợp cụ thể. Sở cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Còn theo ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ấn tượng nhất trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm qua là không chỉ vượt qua thời điểm khó khăn tưởng chừng không dễ sớm vực dậy, mà sau đó còn đạt được nhiều thành quả có thể nói là vượt bậc. “Đặc biệt, các xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đều có nhiều mô hình sản xuất tốt, xây dựng được các chuỗi liên kết từ sản xuất đến đầu ra nên năng suất sản xuất cũng như thu nhập bình quân đầu người tăng cao", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Mới đây, làm việc tại tỉnh Đồng Nai về quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Vụ Thi đua - khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Đồng Nai.

Bài và ảnh: Cẩm Trang
Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam về nông nghiệp
Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam về nông nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, trưa 28/12 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN