Lễ phát động 'Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời' tại Bắc Giang

Ngày 1/10, tại Trường Trung học Phổ thông Lục Nam (huyện Lục Nam), UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Lễ phát động với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19” được tổ chức trực tuyến tới hơn 700 điểm cầu ở 10 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa, thế giới đang tiến vào thời đại công nghệ cao, dịch bệnh diễn biến phức tạp thì chuyển đổi số trở thành xu thế học tập mới trong thời đại 4.0, giúp con người mở rộng tầm nhìn, có kiến thức, kỹ năng giải quyết công việc hiệu quả.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Học tập suốt đời, đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 sẽ tạo ra một xã hội mà ở đó mỗi cá nhân luôn tích cực chứ không thụ động. Hơn nữa, học tập suốt đời làm cho mọi người gắn kết, gần nhau hơn, là nguồn vui, giúp mỗi người cảm thấy hoàn thiện bản thân mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành. Các nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện trong hoạt động quản lý và dạy học.

Học sinh tận dụng mọi thời gian, cơ hội, điều kiện có được như sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, thư viện, sự hỗ trợ của các phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, tài liệu học tập, thông tin trên mạng Internet) để không ngừng vươn lên học tập tốt. Ngoài ra, các em cần biết vận dụng kiến thức đã học tập vào thực tiễn cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa cho học tập trong thời đại chuyển đổi số; tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, khu dân cư nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng xã hội học tập.

Với quan điểm "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu", "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển", những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã không ngừng vượt khó và có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp được mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 760 cơ sở giáo dục, trong đó 691 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 92,1%.

Chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn ngày càng được nâng cao, học sinh tốt nghiệp các cấp học, học sinh giỏi, học sinh đỗ vào trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước, nhiều em thi đỗ thủ khoa các trường đại học lớn. Toàn tỉnh có hơn 75% gia đình học tập, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nuôi dạy con em ăn học thành đạt.

Chú thích ảnh
Một tiết dạy với chủ đề “Kỹ năng để trở thành công dân số” trên ứng dụng Microsoft Teams tại buổi lễ. 

Tại đây, các đại biểu theo dõi tiết dạy với chủ đề “Kỹ năng để trở thành công dân số” trên ứng dụng Microsoft Teams (Office 365).

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Thảo luận nhiều vấn đề then chốt tại diễn đàn về chuyển đổi số nông nghiệp
Thảo luận nhiều vấn đề then chốt tại diễn đàn về chuyển đổi số nông nghiệp

Với chủ đề “Bắt kịp các xu thế thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch COVID-19”, Diễn đàn quốc tế Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021 là diễn đàn kinh tế nông nghiệp có quy mô quốc gia, quốc tế, để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về nông nghiệp của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN