Kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre đồng khởi và trao tặng danh hiệu 'Công dân Đồng khởi'

Tối 16/11, tại Công viên Bến Tre, phường An Hội, thành phố Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ Tôn vinh và Trao tặng danh hiệu "Công dân Đồng khởi", "Công dân Đồng khởi danh dự" lần thứ I năm 2021 và kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre đồng khởi (17/1/1960 - 17//2021).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao tặng danh hiệu "Công dân Đồng khởi", "Công dân Đồng khởi danh dự" cho các cá nhân tiêu biểu.

Tại lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức tôn vinh và trao tặng danh hiệu "Công dân Đồng khởi", "Công dân Đồng khởi danh dự" lần thứ I - năm 2021 cho 8 cá nhân (trong đó có 3 cá nhân nước ngoài) có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ôn lại lịch sử phong trào Đồng khởi 17/1/1960 hào hùng, vẻ vang. Ngày 17/1/1960, cuộc Đồng khởi nổ ra đồng loạt trên khắp địa bàn tỉnh Bến Tre, mở màn và đột phá ở 3 xã: Định Thuỷ, Bình Khánh, Phước Hiệp (huyện Mỏ Cày), sau đó lan rộng ra các huyện Giồng Trôm, Châu Thành, Thạnh Phú, Ba Tri.

Cuộc Đồng khởi năm 1960 đã đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ của nhân dân, các tổ chức Đảng, lực lượng vũ trang được củng cố và phát triển; các chi hội đoàn thể quần chúng được hình thành rộng khắp làm nòng cốt xây dựng phong trào cách mạng ở từng địa bàn. Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre đã đi vào lịch sử truyền thống Cách mạng Việt Nam, được nhân dân cả nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình, chống áp bức trên thế giới biết đến như một sự kiện lịch sử trọng đại, một dấu son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam nhấn mạnh, vận dụng kinh nghiệm và bài học từ Đồng khởi, nhiều năm qua Đảng bộ tỉnh Bến Tre phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Biến tinh thần Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào “Đồng khởi” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, toàn diện. Đặc biệt qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 7/1/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX đã tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác xây dựng đảng được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên; chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngày càng mạnh hơn, kinh tế phát triển toàn diện. Mặc dù năm 2020 Bến Tre chịu tác động kép của hạn mặn và dịch COVID-19, nhưng với tinh thần "Đồng khởi mới", hầu hết các chỉ tiêu của năm và cả trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đều đạt và vượt.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 trên địa bàn tỉnh ước tăng 0,84%; GRDP bình quân đầu người 43,5 triệu đồng/người, tăng 2,7 triệu đồng so với năm 2019. Đến nay toàn tỉnh đã có 55/45 xã nông thôn mới, vượt 10 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và vượt 5 xã theo chỉ tiêu Trung ương giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, được quan tâm, tập trung làm tốt an sinh xã hội. Chất lượng giáo dục các cấp trên địa bàn từng bước nâng lên. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Tình hình quốc phòng, an ninh của tỉnh tiếp tục được giữ vững; quan hệ đối ngoại được duy trì và mở rộng.

Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đồng khởi mới” năm 2021 với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”; phấn đấu đến năm 2030 Bến Tre vươn lên tốp khá của các tỉnh, thành trong khu vực và đến năm 2045 có thu nhập ngang mức thu nhập bình quân cả nước.

Trước đó, chiều cùng ngày, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 61 năm ngày Bến Tre đồng khởi, UBND tỉnh Bến Tre đã khánh thành Công trình Bộ đàn đá gồm 13 chiếc. Bộ đàn đá được làm bằng chất liệu đá núi lửa, trọng lượng mỗi chiếc từ 4 đến 6 tấn được chế tác bởi nghệ nhân Trương Đình Chiếu. Bộ đàn đá đặt tại công viên Bến Tre, tạo điểm nhấn văn hóa tại địa điểm công cộng. Xung quanh 13 bộ đàn đá là các tiểu cảnh đồi trang trí cây cành, cỏ, hoa, mảng xanh với các chủng loại cây cảnh có hoa đa dạng và hệ thống chiếu sáng xung quanh. Công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa và từ ngân sách của tỉnh với tổng kinh phí 3 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự ba tỉnh: Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN