Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa)

Ngay sau khi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó có 4 ca tái dương tính) sáng 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Vĩnh Lộc, nơi vừa ghi nhận 4 ca dương tính (Bộ Y tế đã công bố gồm bệnh nhân số 21314, 21315, 21316, 21317) và 1 ca tái dương tính.

Tại đây, ông Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác nắm thông tin, phân luồng, giám sát tốt các công dân từ tỉnh ngoài, nhất là từ các địa phương có dịch về huyện Vĩnh Lộc. Ngay khi nắm được thông tin có 8 công dân từ TP Hồ Chí Minh về Thanh Hóa tối 3/7, địa phương đã ngay lập tức đưa các công dân này vào Khu cách ly tập trung trên địa bàn xã Vĩnh Yên để giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, nên không có nhiều F1 liên quan những trường hợp này (chỉ có 5 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 4 người đi cùng xe taxi từ sân bay Nội Bài về và 1 lái xe taxi).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc cần tiếp tục quản lý thật chặt người từ các nơi khác về địa phương; tăng cường vận động, động viên công dân của địa phương mình đang sinh sống và làm việc ở các nơi khác, đang ở đâu thì ở nguyên đó, các trường hợp bắt buộc phải về địa phương thì phải khai báo y tế để sàng lọc, phân loại kịp thời.

Huyện Vĩnh Lộc cũng cần chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch COVID-19 vì thời gian tới dự báo sẽ có thêm nhiều công dân ở các tỉnh, thành có dịch tiếp tục trở về địa phương. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch ngay trong khu cách ly, không để lây nhiễm chéo… Ngoài ra, cần chú ý đến biện pháp thu gom, vận chuyển rác thải trong khu cách ly tập trung, nên có một chuyến xe chở rác riêng để chở rác đi tiêu hủy.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc, 4 ca dương tính SARS-CoV-2 phát hiện tối 5/7, quê ở xã Vĩnh Yên, đều là lao động tự do tại chợ đầu mối Bình Điền (Thành phố Hồ Chí Minh), ở trọ tại Khu dân cư Bến Lức (Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức truy vết được 5 F1 liên quan đến 4 ca dương tính, gồm 4 người cùng chuyến taxi từ sân bay Nội Bài về và lái xe taxi có địa chỉ tại Hà Nội; đồng thời truy vết được trên chuyến bay VN 286 từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội có 19 công dân người Thanh Hóa.

Huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện phun khử khuẩn khu vực phòng cách ly của bệnh nhân và các phòng liền kề xung quanh cũng như tổ chức cách ly các F1 riêng từng phòng ở khu vực riêng tại khu cách ly. Hiện cả 5 ca bệnh (4 ca dương tính, 1 tái dương tính) đã được chuyển lên Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để cách ly, điều trị và theo dõi.

Đến sáng 6/7, tại Khu cách ly tập trung của huyện Vĩnh Lộc đang giám sát, cách ly 24 công dân trở về từ vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Giang…

Hoa Mai (TTXVN)
4 người cùng làm việc ở chợ cá Bình Điền bay về Thanh Hóa, xét nghiệm mắc COVID-19
4 người cùng làm việc ở chợ cá Bình Điền bay về Thanh Hóa, xét nghiệm mắc COVID-19

Tối 5/7, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca mắc mới và 4 ca tái dương tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN