Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa có nhiều trường hợp âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 28/6, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định mẫu xét nghiệm của 5 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại các huyện Phù Yên, Thuận Châu, Mộc Châu (Sơn La) có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Sơn La đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Hiện, UBND huyện Thuận Châu (Sơn La) đã quyết định dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Thuận Châu. Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu nơi có ca nghi mắc COVID-19 cũng đã trở lại hoạt động bình thường.

Trước đó, ngày 25/6, qua công tác xét nghiệm tại tỉnh Sơn La đã phát hiện 5 mẫu nghi mắc COVID-19 ở các huyện Thuận Châu, Phù Yên và Mộc Châu. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời để điều tra dịch tễ trên địa bàn thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu; bản Trung Thành, xã Kim Bon, huyện Phù Yên; tiểu khu 19/5, xã Chiềng Sơn và bản Lũng Mú, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu.

*Sáng 28/7, ngành Y tế, Công an và UBND các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 để khoanh vùng, tránh nguy cơ lây lan dịch ra diện rộng. Trước đó, trong chiều 27/6, UBND phường Quán Bàu, thành phố Vinh đã lập chốt phong tỏa các hộ dân trên đường Lệ Ninh và chợ Ga Vinh; UBND xã Hưng Đông, thành phố Vinh cũng phong tỏa 20 hộ dân, với 140 khẩu ở Tổ 5, xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông; UBND xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu phong tỏa khu vực thôn 2, xã Quỳnh Minh.

Chú thích ảnh
Phong tỏa chợ Ga Vinh (Nghệ An) ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật /TTXVN

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ 19 giờ ngày 27/6 đến 7 giờ ngày 28/6, tại Nghệ An không phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, trong những ngày qua, tại Nghệ An liên tục phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có ngày lên đến 9 trường hợp.

Về kết quả xét nghiệm mẫu sàng lọc cộng đồng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết đã xét nghiệm xong 5.416 mẫu lấy tại hai huyện Quỳ Hợp và Nam Đàn, đều cho kết quả âm tính. Tối 27/6, ngành Y tế cũng đã lấy 643 mẫu có nguy cơ cao ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh để xét nghiệm.

Tính đến 7 giờ ngày 28/6, toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho 18.551 người. Tất cả các trường hợp được tiêm vaccine AstraZeneca đều an toàn. Các điểm tiêm được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trong suốt quá trình tiêm.

* Sáng 28/6, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: 381 công dân người Thanh Hóa từ vùng dịch Bắc Giang trở về trong đợt 2 đều đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đây là những công nhân, công dân người Thanh Hóa sống và làm việc ở vùng phong tỏa huyện Việt Yên đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Giang.

Chú thích ảnh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công dân trở về từ Bắc Giang, sau đó sẽ bàn giao về các địa phương để tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Trong ngày 27/6, Bắc Giang đã bố trí 23 xe ô tô chở 381 công dân người Thanh Hóa từ vùng phong tỏa huyện Việt Yên về điểm tập kết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Hồng Đức (thành phố Thanh Hóa). 

Việc bàn giao và tiếp nhận công dân được các lực lượng chức năng 2 tỉnh tổ chức nghiêm ngặt theo đúng quy định. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các công dân ngay tại điểm tập kết. Hiện 381 công dân này đã được bàn giao về các địa phương để quản lý, cách ly theo quy định, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước đó, trong đợt 1, Thanh Hóa tổ chức đón 422 công dân từ tỉnh Bắc Giang về cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả 422 công dân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và được chuyển về cách ly tại nhà đủ 14 ngày, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm 2 lần trước khi hoàn thành thời gian cách ly.

Được biết, ngày 30/6, Thanh Hóa tiếp tục tổ chức đón công dân từ vùng dịch Bắc Giang về cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đợt 3.

PV TTXVN tại các địa phương
Hà Nội: Tất cả F1 của 3 bệnh nhân COVID-19 mới ghi nhận tại đều âm tính với SARS-CoV-2
Hà Nội: Tất cả F1 của 3 bệnh nhân COVID-19 mới ghi nhận tại đều âm tính với SARS-CoV-2

Liên quan đến 3 bệnh nhân COVID-19 mới ghi nhận tại Hà Nội, qua xét nghiệm cho thấy tất cả các F1 đều âm tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN