Khánh Hòa chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 1/2021, tỉnh Khánh Hòa là địa phương chưa có ca mắc do lây nhiễm cộng đồng, số người dân trở về từ các vùng dịch là trên 20 người. Tỉnh Khánh Hòa không chủ quan, lơ là mà tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách quyết liệt, đồng bộ.

Tại các chợ truyền thống, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tái khởi động ngay khi xuất hiện ca mắc mới tại Hải Dương, Hải Phòng. Ban quản lý các chợ đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch như: Treo băng rôn, pano tuyên truyền tại các cửa chính ra vào chợ; đặt các chai nước rửa tay sát khuẩn tại khu vực trung tâm chợ; mỗi ngày 2 lần phát loa thông báo, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, tuân thủ quy tắc phòng dịch của Bộ Y tế. 

Chú thích ảnh
Khu vực phòng chờ cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh được khử trùng thường xuyên để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Ở các siêu thị, việc phòng, chống dịch cũng được thực hiện nghiêm túc, tất cả nhân viên bán hàng đều đeo khẩu trang. Các siêu thị bố trí những chai dung dịch sát khuẩn tại nhiều vị trí cho khách hàng tới mua sắm rửa tay; sát khuẩn xe hàng, khu vực công cộng và thường xuyên nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang trong quá trình mua sắm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên (thành phố Nha Trang) đi mua sắm hàng hóa cho ngày Tết tại chợ Xóm Mới cho biết: Khi nhận được tin có ca mắc trong cộng đồng, đi chợ ngoài đeo khẩu trang chị còn mang thêm chai nước sát khuẩn mini trong túi. Hệ thống loa truyền thanh ở chợ cũng nhắc nhở thường xuyên nên mọi người đều tự giác bảo vệ bản thân trước dịch bệnh. Đã có kinh nghiệm từ trước nên tôi không còn hoang mang tích trữ khẩu trang, nước sát khuẩn mà mua vừa đủ cả gia đình dùng trong 1 tuần, hết lại mua tiếp, tránh tình trạng bị người bán nâng giá.

Không chỉ mỗi người dân ý thức tự giác trong phòng, chống dịch mà rất nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động thực hiện các quy định, hủy bỏ nhiều chương trình sự kiện, liên hoan, tiệc tùng cuối năm. Ông Trần Tấn Ngọc - đại diện Khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang chia sẻ, từ thời điểm dịch COVID -19 năm 2020 đến nay, Khách sạn vẫn luôn duy trì chế độ phòng, chống dịch cho khách hàng, trước tình hình mới lại càng được nâng cao hơn nữa. 

Ông Ngọc cho biết thêm, theo thống kê sơ bộ của khách sạn, số lượng đặt phòng  trong dịp Tết của khách sạn lên đến 40% nhưng trong những ngày này số lượng hủy cũng rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho du khách, khách sạn linh động giải quyết đầy đủ thủ tục, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho khách hàng; với các chương trình sự kiện chào đón năm mới sẽ được tổ chức với quy mô nhỏ, tạo không khí ngày Tết là chủ yếu.

Được giao nhiệm vụ đón tiếp công dân từ nước ngoài về từ thời điểm có dịch COVID -19 cho đến nay, tỉnh Khánh Hòa vẫn luôn duy trì công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở trạng thái "báo động đỏ". Bác sĩ Nguyễn Hoa Hội - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đối với sân bay quốc tế đón công dân nước ngoài trở về nước, các bộ phận tham gia thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình đón tiếp của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với cán bộ trực tiếp làm việc đều được trang bị đồ bảo hộ; xử lý sát khuẩn máy bay, khu vực đón tiếp thường xuyên. Rác thải của các chuyến bay này sẽ được xử lý theo quy trình rác thải dịch bệnh nguy hại. 

Với các chuyến bay nội địa, tất cả hành khách vào sân bay đều thực hiện theo Thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Khi phát hiện trên chuyến bay nội địa, bất kỳ trường hợp có dấu hiệu sốt, từng đi qua vùng có dịch, nhân viên phục vụ chuyến bay sẽ được đi lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm các biện phòng, chống dịch, đối với các tàu đến từ các vùng có dịch, thủy thủ trên tàu không được xuống tàu, với những trường hợp có dấu hiệu bệnh sẽ được đưa đi cơ sở y tế để tiến hành cách ly.

Hiện nay, các cơ sở quân đội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành cách ly 574 công dân từ nước ngoài trở về. Tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (thuộc Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thành phố Nha Trang) hiện có 150 công dân từ nước ngoài trở về đang thực hiện cách ly theo quy định. 

Theo Trung tá Lâm Xuân Hòa - Chỉ huy trưởng khu cách ly, nhận nhiệm vụ thực hiện cách ly công dân, đơn vị chú trọng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất. Mỗi phòng có 4 - 6 công dân ở, trong trường hợp phát hiện công dân có dấu hiệu bất thường sẽ tiến hành đưa đến các cơ sở y tế để cách ly. Các công dân trong khu cách ly đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình phòng dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngoài các cơ quan, siêu thị, chợ và nơi công cộng, Vùng 4 Hải quân (thành phố Cam Ranh) cũng đã đưa ra nhiều biện pháp đồng bộ, thực hiện quyết liệt, khẩn trương, với tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi.

Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Vùng 4 Hải quân cho biết: Vùng 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 1328/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Hải quân về tăng cường phòng, chống dịch bệnh; chủ động rà soát, lập danh sách các quân nhân, viên chức quốc phòng, đặc biệt là lực lượng đi công tác, đi phép, tranh thủ tại các tỉnh, thành phố có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca mắc COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Đội điều trị 486 và Bệnh xá Lữ đoàn 101 thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong công tác khám, chữa bệnh cho quân nhân, nhân dân trên địa bàn. 

Đặc biệt, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thực hiện kiểm tra chặt chẽ lực lượng lên đảo thực hiện nhiệm vụ, khi lên đảo bắt buộc phải có Giấy xác nhận đã được cách ly 14 ngày, có Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan quân y có thẩm quyền; khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn phải chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Các trường hợp có biểu hiện của triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 phải xử lý như bệnh nhân mắc COVID-19.

Với tinh thần khẩn trương quyết liệt phòng, chống dịch, Khánh Hòa nỗ lực góp sức cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh, tạo môi trường thuận lợi để người dân an vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phan Sáu (TTXVN)
Nâng cao tinh thần chủ động, tích cực phòng, chống dịch cho người dân
Nâng cao tinh thần chủ động, tích cực phòng, chống dịch cho người dân

Đến chiều 2/2, tỉnh Bình Định chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Bình Định đang dốc toàn lực để ngăn chặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN