Khai thác lợi thế văn hóa cội nguồn để phát triển kinh tế sáng tạo​

Ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì Hội nghị về Chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Nhiều đại biểu cho rằng, Phú Thọ sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương. Với lợi thế về hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch phong phú, không gian phát triển mở rộng sau hợp nhất, tỉnh có điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tạo bản sắc riêng và nâng cao sức cạnh tranh.

Theo đề xuất, đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu đón từ 19 - 20 triệu lượt khách du lịch; doanh thu du lịch đạt từ 1 - 1,2 tỷ USD, tạo mới từ 50.000 - 60.000 việc làm, trong đó khoảng 30% là việc làm trực tiếp và 50% việc làm dành cho phụ nữ. Tổng giá trị kinh tế tạo ra từ các lĩnh vực du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo ước đạt từ 2,4 - 3 tỷ USD.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, đơn vị tư vấn đề xuất 6 trụ cột phát triển. Đó là xây dựng điểm đến du lịch hoạt động quanh năm thay vì phụ thuộc vào mùa lễ hội; ưu tiên khai thác thị trường khách nội địa trước khi mở rộng ra thị trường quốc tế; phát triển đồng bộ 3 hành lang du lịch Bắc - Nam - Đông; tăng cường kết nối với Thủ đô Hà Nội; thu hút nhà đầu tư chiến lược và đẩy mạnh hợp tác công - tư; thành lập đầu mối điều phối nhằm kết nối chính quyền, nhà đầu tư và các đơn vị sáng tạo.

Chiến lược cũng xây dựng lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn (giai đoạn 2026 - 2028, giai đoạn 2028 - 2030, giai đoạn 2030 - 2035) với 10 hạng mục triển khai độc lập nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu cho rằng việc xây dựng Chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo có ý nghĩa quan trọng, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ thông tin, bên cạnh thế mạnh về du lịch văn hóa, tỉnh còn có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch thể thao, du lịch sự kiện và các sản phẩm du lịch kết hợp nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Do đó, Chiến lược cần nghiên cứu yếu tố không gian và các loại hình tài nguyên du lịch để phát huy tối đa giá trị, lợi thế của từng khu vực. Về công nghiệp văn hóa cần tập trung khai thác giá trị cốt lõi của thời đại Hùng Vương và hệ thống truyền thuyết gắn với cội nguồn dân tộc Việt Nam để hình thành các sản phẩm văn hóa đặc sắc, mang bản sắc riêng của Phú Thọ.

Tỉnh nghiên cứu tổ chức Festival Hùng Vương gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương, lấy phần lễ làm trọng tâm và mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế để nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến cũng như thu hút nguồn lực xã hội hóa cho phát triển du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Dương Hoàng Hương đề nghị, đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích sâu hơn các mô hình phát triển du lịch văn hóa thành công trên thế giới để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn; hỗ trợ xây dựng quảng bá, marketing điểm đến, nghiên cứu xu hướng và nhu cầu của du khách quốc tế, góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế đến Phú Thọ thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đánh giá cao cách tiếp cận mới, hiện đại của đơn vị tư vấn trong nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo, đặc biệt là việc gắn phát huy giá trị di sản với phát triển kinh tế sáng tạo, kinh tế di sản, kinh tế ban đêm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Chiến lược cần xác định rõ vị thế của Phú Thọ trong không gian phát triển quốc gia và vùng trung du, miền núi Bắc Bộ với tầm nhìn dài hạn; tập trung khai thác lợi thế đặc sắc của vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, coi văn hóa là nền tảng, di sản là nguồn lực và sáng tạo là động lực phát triển.

Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa có tính khác biệt, ứng dụng công nghệ hiện đại như bảo tàng số, trình diễn ánh sáng, drone, chương trình thực cảnh về thời đại Hùng Vương, truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ; từng bước hình thành điểm đến có sức hấp dẫn tương tự các mô hình thành công tại Hội An, Hạ Long hay Phú Quốc.

Ông Trần Duy Đông cũng yêu cầu tăng cường liên kết giữa các khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc (cũ) với Phú Thọ và mở rộng kết nối với các tuyến du lịch liên vùng như Hà Nội - Ninh Bình - Phú Thọ, Phú Thọ - Lào Cai - Thái Nguyên, tập trung nguồn lực vào các giá trị nổi trội, riêng có để tạo đột phá, tránh đầu tư dàn trải.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý; nghiên cứu xây dựng đề án, chiến lược với lộ trình, nguồn lực và cơ chế thực hiện cụ thể, hướng tới mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo mang tầm quốc gia và khu vực...

Nguyễn Cảnh – Thu Hương (TTXVN)
Đưa di sản vào chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo
Đưa di sản vào chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo

Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội mới để đưa di sản và bản sắc văn hóa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là động lực quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN