Hướng nghiệp, đào tạo nghề- 'chìa khóa' giảm nghèo ở Lý Sơn

Những năm gần đây, đặc khu Lý Sơn đã tăng cường phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm các Trường cao đẳng, Đại học tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người lao động trên đảo đi làm việc ở nước ngoài. Các chương trình đang góp phần quan trọng trong giải quyết nhu cầu việc làm, đa dạng phát triển các ngành nghề nhất nhất là khai thác các nghề, lĩnh vực trên đảo đang có nhiều tiềm năng lợi thế.

Đảo Lý Sơn nằm cách đất liền hơn 15 hải lý. Phần lớn người dân sống nhờ vào nghề khai thác thủy hải sản và làm nông nghiệp, trồng hành, tỏi. Theo thống kê hiện có hơn 8.000 lao động trên đảo chưa có việc làm ổn định. Xác định hướng nghiệp cho học sinh, đào tạo nghề và tạo sinh kế tại chỗ cho người lao động là chiến lược quan trọng góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm nghèo bền vững.

Trong các năm 2022-2024, Lý Sơn đã tổ chức các Chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho hàng ngàn lượt học sinh lớp 9 đến lớp 12 và các đối tượng lao động từ 18 tuổi đến 35 tuổi trên đảo. 

Hàng trăm lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cũng được khảo sát nhu cầu, đào tạo các ngành nghề chủ yếu như lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng, sản xuất nông nghiệp, đi hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, nhằm giúp cho người lao động lựa chọn các ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường, tiếp cận được các doanh nghiệp trong và ngoài nước có việc làm ổn định, nâng cao đời sống. 

Chú thích ảnh
Sàn giao dịch việc làm được tổ chức tại đặc khu Lý Sơn

Anh Nguyễn Công Vũ, thôn An Bình (Đảo Bé Lý Sơn) là hộ gia đình thuộc diện mới thoát nghèo, năm 2023, anh được theo học lớp “Nghiệp vụ du lịch” Trường Cao đẳng nghề Quảng Ngãi cùng chính quyền địa phương tổ chức. Sau lớp học ngắn hạn, vợ chồng anh Vũ chuyển sang làm dịch vụ phục vụ du khách trên đảo.

“Từ chỗ chỉ bán nước phục vụ du khách, năm 2024 vợ chồng tôi quyết định mua một xe điện chở khách du lịch đi thăm quan đảo, chế biến món ăn, phục vụ du khách lưu trú. Hiện nay, khách du lịch ra đảo Bé rất đông, mỗi ngày vợ chồng tôi kiếm thêm khoảng 300.000 đồng từ dịch vụ phục vụ du khách. Tôi rất vui vì có việc làm ổn định nơi mình sinh sống”, anh Vũ nói. 

Cùng với giải quyết việc làm tại chỗ, trong các năm qua có hàng chục lao động ở Lý Sơn được đào tạo ngoại ngữ và tham gia thị trường lao động các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Riêng năm 2024, Lý Sơn đã tổ chức các buổi truyền thông, tư vấn chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và một số chính sách khác của Chương trình mục tiêu. Có 38 lao động Lý Sơn tham gia đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, vượt chỉ tiêu tỉnh giao (20 người). 

Chú thích ảnh
Người dân thôn An Bình (đảo bé) sắm xe điện chở khách du lịch sau khi được đào tạo nghiệp vụ du lịch

Anh Mai Văn Tiến, thôn Đông An Vĩnh, đã đi xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản theo hợp đồng lao động được 3 năm. Anh Tiến cho biết, học xong cấp ba, anh quyết định không làm lao động nghề biển, mà  học tiếng để được đi lao động tại Nhật Bản. Khi đi lao động tại Nhật Bản, anh được hỗ trợ rất nhiều chính sách ưu đãi. Ban đầu xa gia đình, anh có gặp một số khó khăn trong công việc, sinh hoạt. Tuy nhiên, sau một thời gian, những khó khăn ban đầu đã được khắc phục, nhất là bố mẹ  luôn động viên, đồng hành cùng anh. Sống làm việc ở Nhật Bản, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi tháng anh tiết kiệm được hơn 20 triệu đồng, cao hơn với lao động nghề biển.

Phó Chủ tịch đặc khu Lý Sơn Ngô Đình Mẫn cho biết, năm 2025, địa phương tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, người lao động không có việc làm trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động.

Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường hỗ trợ người dân học nghề, tạo việc làm tại chỗ đối với các lĩnh vực địa phương có nhiều lợi thế như du lịch, nông nghiệp. Lý Sơn cũng tích cực hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm tạo cho người lao động có điều kiện nâng cao tay nghề, có việc làm và thu nhập ổn định.

Thanh Nhựt
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tăng kết nối doanh nghiệp và người lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tăng kết nối doanh nghiệp và người lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo, trong quý II/2025, thị trường lao động Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng ước tính khoảng 80.000 – 120.000 người lao động. Do đó, hệ thống Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội gia tăng kết nối hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN