Hưng Yên tăng tốc gặt lúa Xuân trước nguy cơ mưa lớn cực đoan

Tại Hưng Yên, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập úng và gãy đổ cục bộ ở một số ít diện tích lúa vùng trũng thấp.

Chú thích ảnh
Máy gặt thu hoạch lúa trên chân ruộng trũng tại xã Thần Khê (Hưng Yên). Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Trước tình hình đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động huy động tối đa phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa chín. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tiến độ thu hoạch hiện đang được đẩy nhanh nhằm bảo vệ thành quả sản xuất của bà con nông dân.

Trước tình hình thời tiết bất lợi, ông Đào Xuân Hiệu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần khẩn trương thu hoạch sớm những diện tích lúa bị đổ, nhằm hạn chế tối đa tình trạng bông lúa ngập nước kéo dài gây thối hạt hoặc nảy mầm ngay tại ruộng. Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thủy lợi để mở cửa cống, tháo dỡ bờ đập nhằm hạ thấp mực nước đệm trên kênh mương nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho máy gặt di chuyển.

"Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thu hoạch được gần 20.000 ha lúa Xuân, đạt hơn 20% tổng diện tích gieo cấy. Diện tích thu hoạch tập trung chủ yếu tại các xã Hưng Hà, Tiên Hưng, Bắc Tiên Hưng, Thần Khê... Qua kiểm tra thực tế tại một số diện tích nhỏ lẻ bị ngập nước và đổ, các đơn vị chức năng đã kịp thời hướng dẫn người dân khắc phục; đồng thời đôn đốc các địa phương sẵn sàng phương tiện để bám sát đồng ruộng, tổ chức gặt cuốn chiếu", ông Đào Xuân Hiệu cho biết thêm.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, ông Nguyễn Ngọc Nghiệp cùng bà con nông dân thôn Mậu Lâm (xã Thần Khê) chạy đua với thời gian để thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân. Ông Nghiệp chia sẻ, năm nay đầu vụ lúa tương đối thuận lợi, thời tiết nắng ấm giúp cây lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất cao, nhiều diện tích đạt trên 2 tạ/sào.

Tuy nhiên, đợt mưa lớn kéo dài đúng thời điểm thu hoạch đã khiến nhiều chân ruộng trũng bị ngập úng cục bộ, lúa bị đổ ngã. Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, bà con nông dân đang khẩn trương buộc dựng lại diện tích lúa bị đổ, đồng thời huy động tối đa máy gặt xuống đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Cùng chung nỗi lo lắng, bà Nguyễn Thị Ly (thôn Mậu Lâm, xã Thần Khê) cho biết, gia đình bà đang phải huy động máy móc về thu hoạch gấp dù lúa chưa chín rộ. Vụ này thời tiết thuận lợi nên lúa phát triển rất tốt, thế nhưng đến kỳ thu hoạch lại gặp mưa to. Gia đình phải thúc máy về gặt ngay để giải phóng ruộng, bởi nếu mưa to, nước lớn thì máy sẽ không thể gặt được.

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp, tập trung tiêu nước đệm trên hệ thống kênh mương để máy gặt di chuyển thuận lợi. Song song với việc tuyên truyền người dân thu hoạch khẩn trương, chính quyền các cấp tích cực kết nối, huy động tối đa phương tiện về các cánh đồng, quyết tâm giải phóng toàn bộ diện tích lúa trong thời gian ngắn nhất.

Theo anh Hoàng Văn Lộc (xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), những ngày qua, mưa lớn gây ngập úng các vùng trũng thấp, mực nước trên ruộng dâng cao khiến việc di chuyển của máy móc gặp không ít trở ngại. Do đó, ngay khi thời tiết tạnh ráo, gia đình anh đã huy động cả 2 máy gặt hoạt động hết công suất để đẩy nhanh tiến độ, giúp bà con nông dân vơi bớt phần nào sự sốt ruột.

Chú thích ảnh
Một số diện tích lúa trên chân ruộng trũng tại xã Thần Khê (Hưng Yên) bị ngã đổ, ngập nước do mưa lớn. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Nhằm đảm bảo tiến độ thu hoạch cho toàn bộ hơn 60 ha lúa Xuân trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng thôn Mậu Lâm (xã Thần Khê) cho biết, thôn tiếp tục chỉ đạo lực lượng thủy lợi nội đồng tháo dỡ toàn bộ các bờ đập, chủ động tiêu thoát nước triệt để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho máy gặt xuống đồng.

Đồng thời, thông qua hệ thống truyền thanh, thôn liên tục tuyên truyền, vận động bà con tranh thủ thời tiết với tinh thần "nắng đến đâu gặt đến đó"; tích cực phối hợp với các chủ máy tập trung tối đa nhân lực, duy trì 3 máy gặt hoạt động hết công suất. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đến nay, toàn thôn đã thu hoạch được khoảng 20% diện tích.

Quang Nhiều (TTXVN )
Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân
Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Bình, thời điểm hiện nay, rầy nâu và rầy lưng trắng lứa 3 đang bắt đầu nở rộ trên các trà lúa Xuân đã trổ xong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN