Hơn 20.200 tỷ đồng tín dụng chính sách tiếp sức giảm nghèo bền vững

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và trường hợp chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. 

Chú thích ảnh

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, đến cuối tháng 5/2026, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt trên 20 nghìn tỷ đồng, tăng 8,67% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ đạt trên 20.200 tỷ đồng với gần 300 nghìn khách hàng đang thụ hưởng vốn vay, chiếm gần 30% số hộ trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và trường hợp chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. 

Mở cơ hội phát triển sinh kế

Gia đình chị Bùi Thị Hương, xóm Tra, xã Đà Bắc, từng thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Năm 2025, gia đình được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 70 triệu đồng từ chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo để đầu tư phát triển chăn nuôi.

Tận dụng diện tích đồi rừng cùng nguồn thức ăn sẵn có, chị đầu tư nuôi bò sinh sản. Nhờ chủ động học hỏi kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm, đàn bò  của gia đình chị Hương ngày càng phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình thoát nghèo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chị Hương chia sẻ: “Rất cảm ơn Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện cho gia đình được vay vốn. Nhờ nguồn vốn này, gia đình phát triển được đàn bò, kinh tế ngày càng ổn định hơn".

Không chỉ riêng hộ gia đình chị Hương, tại nhiều xã miền núi, tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa để người dân mở rộng sinh kế. Thông qua mạng lưới điểm giao dịch xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn được đưa trực tiếp đến người dân, giúp đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, phát triển cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và mở rộng ngành nghề nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Tiểu khu Liên Phương xã Đà Bắc cho biết, nhiều hộ đã sử dụng vốn vay hiệu quả để phát triển sản xuất, xây dựng công trình nước sạch, đầu tư học tập cho con em, góp phần cải thiện đời sống rõ rệt. Chúng tôi mong muốn có nhiều nguồn vốn cho người dân được tiếp cận để phát triển kinh tế gia đình.

Thực tế cho thấy, từ nguồn vốn ưu đãi đã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương như chăn nuôi bò sinh sản tại xã Đà Bắc, Lạc Sơn, Yên Lập; trồng chè an toàn ở Thanh Sơn, Tân Sơn; phát triển rừng kinh tế; nuôi cá lồng trên lòng hồ Hòa Bình; phát triển nghề mộc, cơ khí, dịch vụ nông thôn hay du lịch cộng đồng. Nhiều hộ đồng bào dân tộc Mường, Dao, Tày, Thái từ chỗ thiếu vốn sản xuất đã xây dựng được mô hình kinh tế ổn định, có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó từng bước ổn định cuộc sống.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn

Sau hợp nhất, Phú Thọ có địa bàn rộng với nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23,4% dân số tỉnh. Trong bối cảnh đó, tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng, hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, cải thiện đời sống.

Tại xã Đà Bắc, hiện nay dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 191 tỷ đồng với 2.600 hộ vay, chiếm 54% số hộ toàn xã. Nguồn vốn được triển khai thông qua hệ thống điểm giao dịch xã đảm bảo đến đúng trường hợp thụ hưởng, phục vụ phát triển sản xuất và cải thiện đời sống người dân.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Bắc Nguyễn Bình Nam cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác rà soát, bình xét trường hợp vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, bảo đảm đến đúng người vay. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Tĩnh nhấn mạnh, nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, đến cuối tháng 5/2026, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt trên 20 nghìn tỷ đồng, tăng 8,67% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ đạt trên 20.200 tỷ đồng với gần 300 nghìn khách hàng đang thụ hưởng vốn vay, chiếm gần 30% số hộ trên địa bàn tỉnh; bình quân dư nợ đạt hơn 70 triệu đồng/hộ. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,096% tổng dư nợ.

Chi nhánh cũng đã giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng cho trên 50.000 lượt hộ vay. Nguồn vốn ưu đãi tiếp tục hỗ trợ tạo việc làm cho gần 10.000 lao động; hàng chục nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường được xây dựng, nâng cấp; nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh cho biết thêm, thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách; ưu tiên vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình tạo việc làm, nước sạch, nhà ở xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh chuyển đổi số để người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và sử dụng hiệu quả.

Khi được triển khai đúng trường hợp, gắn với sự đồng hành của chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác, tín dụng chính sách tiếp tục khẳng định vai trò trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác trên địa bàn tỉnh và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Vũ Hà
Hơn 51.000 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách
Hơn 51.000 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách

Ông Dương Văn Hoàng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp nhận xét, chính sách tín dụng là giải pháp quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN