Giá trị "Trung dũng - Quyết thắng" được bồi đắp và lan tỏa
Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN
Năm 2026, chủ đề của Lễ hội được lựa chọn là "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng". Thông điệp này khẳng định thành phố là nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, con người, đồng thời là điểm đến của nguồn lực phát triển công nghiệp, cảng biển, văn hóa và du lịch. Trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hải Phòng càng thể hiện rõ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của miền Bắc. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đem lại hiệu quả rõ rệt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 diễn ra từ 19 giờ 30 phút ngày 8/5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Quy mô sự kiện khoảng 10.000 - 12.000 khán giả trực tiếp tham dự và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình và nền tảng số.
Chương trình được dàn dựng công phu, nội dung tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của thành phố, tôn vinh truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng" và khắc họa hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, hội nhập. Từng tiết mục, từng thanh âm được kỳ vọng sẽ chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào về mảnh đất kiên cường trong bảo vệ Tổ quốc, một thành phố đóng vai trò là "ngọn hải đăng" dẫn dắt kinh tế biển của cả miền Bắc, tỏa sáng niềm tin về một Việt Nam hùng cường, khát vọng tiên phong trong kỷ nguyên mới.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật cùng ngày tại khu vực quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, tạo nên khoảnh khắc thăng hoa khó quên với nhân dân và du khách đến Hải Phòng.
Tiến sĩ Đặng Lam Giang, Hội Nhà văn Hải Phòng chia sẻ, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa tri ân và tiếp nối truyền thống của thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến. Đây là nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, bản lĩnh kiên cường cùng tinh thần hiếu học, trọng nghĩa. Từ mạch nguồn ấy, giá trị "Trung dũng - Quyết thắng" được bồi đắp và lan tỏa, trở thành ngọn lửa khơi dậy đoàn kết, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, hun đúc ý chí đổi mới sáng tạo và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm của các thế hệ người Hải Phòng.
Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ còn đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Người dân phấn khởi vì lễ hội giúp quảng bá sản vật địa phương. Một số hộ kinh doanh tại khu vực trung tâm thành phố cho biết, nhờ chuỗi sự kiện này, các cửa hàng đón thêm nhiều khách du lịch. Họ mua hàng và chia sẻ về Hải Phòng trên mạng xã hội. Điều này giúp hộ kinh doanh có thêm thu nhập và niềm tin vào sự phát triển của thành phố.
Cùng đó, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng được hưởng lợi ích thiết thực. Chủ tịch Hội đồng quản trị Hải Đăng Group, ông Mai Xuân Thắng chia sẻ thêm: Lễ hội vang quốc tế Hải Đăng (diễn ra ngày 9/5), khi góp mặt trong chuỗi sự kiện Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, sẽ tạo thêm sức hút mới cho du lịch thành phố Cảng. Theo ông Mai Xuân Thắng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành thương hiệu văn hóa của Hải Phòng. Khách quốc tế đến nhiều hơn, đặc biệt là từ các nước châu Á và châu Âu. Đây là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, tour tuyến, kết nối Hải Phòng với các điểm đến khác trong nước và quốc tế.
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 còn là dịp để thành phố quảng bá mạnh mẽ các di sản văn hóa và thiên nhiên đã được UNESCO công nhận như: Quần đảo Cát Bà, di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc... Việc đưa các di sản vào chuỗi hoạt động lễ hội khẳng định Hải Phòng là điểm hẹn của di sản văn hóa và kỳ quan thiên nhiên.
Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh
Diễu hành cổ động tại lễ khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật thành phố Hải Phòng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Tổ chức chuỗi Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 giúp thành phố hiện thực hóa Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Sự kiện khẳng định vai trò tiên phong của Hải Phòng trong việc đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở chủ trì xây dựng "Đề án Tổng thể phát triển du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" bao gồm hợp nhất các mục tiêu, nội dung phát triển du lịch phía Đông và phía Tây Hải Phòng, xây dựng các sản phẩm du lịch mới có tính đặc trưng, hấp dẫn, chất lượng cao của Hải Phòng như du lịch đường thủy, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch khám phá trải nghiệm mới; nghiên cứu khai thác, phát triển du lịch tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, đẩy mạnh quảng bá để du lịch Hải Phòng xứng tầm với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Mục tiêu tổng quát của Đề án, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản tầm khu vực, quốc tế, với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc văn hóa - lịch sử, tài nguyên biển đảo và nông thôn. Phát huy giá trị và vai trò động lực của Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn - Kiếp Bạc để phát triển kinh tế xanh, du lịch bền vững, lan tỏa hình ảnh "Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến" văn minh, thân thiện, đáng sống. Trước năm 2045, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Đến năm 2030, về tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng phấn đấu đón khoảng 25 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 50.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GRDP thành phố. Về xã hội, thành phố giải quyết việc làm cho khoảng 102.000 lao động du lịch; góp phần bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Đối với thành phố Hải Phòng sau hợp nhất, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thống nhất và giàu bản sắc càng có ý nghĩa đặc biệt. Thành phố hội tụ cả truyền thống văn hiến lâu đời và tinh thần đô thị biển năng động, sáng tạo. Theo đó, việc triển khai Đề án "Xây dựng Hải Phòng thành Thành phố âm nhạc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045" là điều hết sức cần thiết, đây không chỉ là một lựa chọn phát triển mà là bước đi có tính tất yếu trong tiến trình tái cấu trúc không gian đô thị và nâng tầm đời sống văn hóa của thành phố.
Đề án đặt mục tiêu chung là xây dựng Hải Phòng trở thành "Thành phố âm nhạc" nhằm góp phần phát triển toàn diện con người xã hội chủ nghĩa; bồi đắp lối sống đẹp, nhân văn, kỷ cương; củng cố nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực bền vững cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Trên nền tảng đó, thành phố hình thành thế hệ người Hải Phòng mới - thế hệ công dân văn minh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, yêu âm nhạc và tự hào về đất Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến.
Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN
Hải Phòng hình thành một không gian đô thị sáng tạo với âm nhạc là trục giá trị trung tâm, góp phần định vị bản sắc đô thị mới sau sáp nhập, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thành phố hướng tới phát triển một hệ sinh thái âm nhạc đa dạng, chuyên nghiệp và hội nhập; kết nối, bảo tồn và làm sống động các giá trị văn hóa đặc trưng của thành phố trong môi trường sáng tạo hiện đại. Đồng thời, để âm nhạc trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, gắn với du lịch, thể thao, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và kinh tế số, thành phố tạo môi trường thuận lợi để thu hút nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo và các tổ chức văn hóa trong và ngoài nước đến đầu tư, hợp tác lâu dài. Hải Phòng cũng bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và tham gia sâu rộng vào đời sống âm nhạc, tạo dựng không gian văn hóa chung góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng trong không gian hành chính - đô thị mới của thành phố.
Đưa Hải Phòng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục âm nhạc - sáng tạo quy mô lớn, có sức lan tỏa vùng, quốc gia và quốc tế, từng bước định vị thương hiệu “Thành phố âm nhạc” ở tầm quốc gia và quốc tế; chủ động tiếp cận, vận dụng các tiêu chí và chuẩn mực của các mạng lưới đô thị sáng tạo trên thế giới trong lĩnh vực âm nhạc, nâng cao vị thế và năng lực hội nhập của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2045 và các giai đoạn tiếp theo.