Hải Phòng: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng cao

Ngày 11/8, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Các nội dung của kỳ họp bao gồm: Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; quyết định Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố; thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022 và thực hiện một số nội dung khác theo quy định.

Kỳ họp này, HĐND thành phố tiến hành miễn nhiệm các chức vụ và bầu các chức danh Trưởng, Phó Ban của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.   

Theo đó, HĐND thành phố đã miễn nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Đô thị, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI.

Các chức danh được bầu của HĐND thành phố khóa XVI, gồm: Ông Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI.

Ông Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI.

Ông Lê Quốc Tiến, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND thành phố khóa XVI.

Bà Trần Thị Liên, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND thành phố khóa XVI.

HĐND thành phố tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên; Lê Quốc Tiến, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Hưng Hùng, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, HĐND thành phố bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp và Đỗ Gia Khánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Tại kỳ họp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố. Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình chính trị, xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, khu vực biên giới biển được giữ vững.

Nổi bật là một số chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP tăng 13,52% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,4 lần mức tăng trưởng chung của cả nước (5,64%). Cũng ở chỉ tiêu này, Hà Nội tăng 5,91%, TP Hồ Chí Minh tăng 5,46%, Đà Nẵng tăng 4,99%, Vĩnh Phúc tăng 14,21%, Bắc Giang tăng 10,2%, Quảng Ninh tăng 8,02%, Bắc Ninh tăng 7,45%, Hải Dương tăng 3,89%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,2 lần mức tăng chung của cả nước (9,27%). Tổng thu ngân sách đạt trên 45.600 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thu nội địa đạt trên 16.500 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 28.000 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ, bằng gần 53% dự toán HĐND thành phố giao.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 70 triệu tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2020, bằng trên 44% kế hoạch năm. Số lượng khách du lịch đến với Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm đạt trên 2,3 triệu lượt, giảm khoảng 32% so với cùng kỳ 2020, bằng trên 28% kế hoạch năm.

Về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI, Hải Phòng đạt khoảng 1,4 tỷ Đô la Mỹ, gấp trên 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 57% kế hoạch năm; giải quyết việc làm cho khoảng 27.000 lượt lao động...

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố đã tập trung cao và chỉ đạo quyết liệt, áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để phòng, chống dịch như: khoanh vùng, truy vết, xác định các trường hợp F1, F2; lấy mẫu và tổ chức cách ly kịp thời; kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Đến thời điểm này, Hải Phòng chỉ có tổng số 35 ca dương tính với SARS-CoV-2 và đã 11 ngày ngoài cộng đồng không có ca dương tính.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Hải Phòng: Không để ùn ứ phương tiện vận tải, đảm bảo lưu thông hàng hoá 
Hải Phòng: Không để ùn ứ phương tiện vận tải, đảm bảo lưu thông hàng hoá 

Tại một số chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ của thành phố Hải Phòng vẫn còn hiện tượng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN