Hải Dương sạt lở nhiều tuyến kênh ở Tứ Kỳ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương cho biết hiện nay toàn huyện có 6 điểm xung yếu, dễ sạt lở bờ kênh Bắc Hưng Hải.

Chú thích ảnh
Điểm sạt lở tại thôn Cự Lộc, xã Minh Đức (Tứ Kỳ, Hải Dương) đã vào cách chân đê 3 mét nguy cơ mất an toàn đê. Ảnh: TTXVN phát

Những điểm xung yếu này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại các tuyến đê thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Các điểm xung yếu, dễ sạt lở tại các xã Đại Hợp, Minh Đức, Phượng Kỳ, Quảng Nghiệp và xã Tiên Động. Nguyên nhân được đánh giá chủ yếu là thay đổi dòng chảy nên một số bờ kênh bị xói, lở sâu.

Tại Thôn Cự Lộc, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ có điểm sạt lở đã vào sâu tới gần chân đê, cách chân đê 3 mét. Nguyên nhân là do năm 2018 - 2019 xuất hiện tình trạng hút cát trái phép nên đã tạo thành hố sâu, nước theo dòng chảy xói vào hố nên toàn bộ phần ruộng sát bờ sông đã bị xói hết. Không chỉ bị sạt lở, nhiều tuyến kênh tại xã còn xuất hiện tình trạng thẩm thấu nước qua đê tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê.

Ông Nguyễn Mạnh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ cho biết, UBND xã đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đánh giá thực trạng tuyến đê để có giải pháp bảo vệ bờ đê. UBND xã cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để ứng cứu tại những điểm xung yếu. Xã cũng đã chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tại xã Nguyên Giáp khu vực bờ tả sông Luộc phía trước Ủy ban nhân dân xã cũng đang bị sạt lở. Chiều dài đoạn sạt khoảng 100 mét. Điểm sạt gần nhất cách hàng tre chắn sóng và chân đê từ 20 - 25 mét do tác động của dòng chảy.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tứ Kỳ đã yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng để đề xuất phương án xử lý phù hợp. Huyện Tứ Kỳ cũng chỉ đạo thành lập đội tuần tra canh gác đê, bờ kênh Bắc Hưng Hải, tổ chức tuần tra bảo vệ theo mức báo động. Chủ động mặt bằng lấy đất ở những vị trí đê, bờ kênh, đê bối nơi xung yếu để sẵn sáng phục vụ ứng cứu khi cần thiết.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, hiện bờ kênh hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải toàn tỉnh có 102 điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Điểm xung yếu xuất hiện nhiều ở các tuyến kênh Đĩnh Đào, Tây Kẻ Sặt, Kim Sơn, Cửu An nằm rải rác ở các huyện có hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải. Trước tình trạng trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và các địa phương liên quan xây dựng phương án bảo vệ, thường xuyên kiểm tra diễn biến tại các điểm xung yếu để kịp thời xử lý.

Tiến Vĩnh (TTXVN)
Cà Mau huy động trên 31.200 tỷ đồng xây dựng công trình phòng, chống sạt lở
Cà Mau huy động trên 31.200 tỷ đồng xây dựng công trình phòng, chống sạt lở

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Cà Mau có nhu cầu kinh phí trên 31.200 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông, đê biển... Trong đó, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ 26.842 tỷ đồng, dự kiến nhu cầu kinh phí từ ngân sách tỉnh 2.310 tỷ đồng và vốn xã hội hóa 2.054 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN