Giải quyết tình hình phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại Sìn Hồ, Lai Châu

Chiều 26/8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết hai tháng tập trung giải quyết tình hình phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 11 xã vùng thấp huyện Sìn Hồ; thông báo kết quả điều tra vụ án xảy ra tại xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Sìn Hồ là huyện vùng cao biên giới tỉnh Lai Châu với địa hình chia cắt thành 3 vùng rõ rệt. Sáu tháng đầu năm 2022, địa bàn huyện Sìn Hồ xảy ra 42 vụ phạm tội về trật tự xã hội, ma túy. Địa bàn tiềm ẩn nhiều tụ, điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, ma túy, kinh tế và môi trường.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch 681 về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ. Đồng thời, Công an triển khai các lực lượng, phương tiện thành lập tổ công tác xuống địa bàn, nắm tình hình, tập trung đấu tranh, giải quyết các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm.

Thực hiện “bốn cùng” với nhân dân, lực lượng chức năng đẩy mạnh nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá đường dây, ổ nhóm phạm tội, xác định được 24 trường hợp nghiện; lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc với 16 trường hợp.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, bắt giữ 11 vụ với 13 đối tượng, thu giữ hơn 5,2kg heroin và hơn 2,3kg hồng phiến.

Đối với vi phạm về kinh tế, môi trường, lực lượng Công an tỉnh đấu tranh xử lý các hoạt động khai thác vàng trái phép; phát hiện xử lý 2 vụ việc, 2 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và xử phạt 6,4 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Công an tỉnh Lai Châu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết tình hình phức tạp trật tự an toàn xã hội tại 11 xã vùng thấp huyện Sìn Hồ; đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn Kế hoạch 681 trong thời gian tới.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đấu tranh các loại tội phạm; duy trì lực lượng tại địa bàn, nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, các đối tượng nghi vấn; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ tổ công tác trong thực hiện mọi nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tặng Giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và điều tra, làm rõ vụ án giết người tại bản Hồng Quảng 2, xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ. 

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ và Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã tặng Giấy khen cho 25 cá nhân đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và trong điều tra, làm rõ vụ án giết người tại bản Hồng Quảng 2, xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ.

Điều tra ra hung thủ vụ án cách đây 30 năm

Tại Hội nghị, Công an Lai Châu đã thông báo kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại bản Hồng Quảng 2, xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ cách đây hơn 30 năm. Theo đó, ngày 11/7/2022, Công an tỉnh Lai Châu nhận được đơn đề nghị của người dân bản Hồng Quảng 2, xã Pa Khóa phát hiện bộ xương người chưa rõ nguyên nhân chết ở trong hang đá khu Pẻ Pèng, thuộc bản Hồng Quảng 2. Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khai quật khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân vụ án là Phàn A Tải (sinh năm 1973, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi chết ở bản Chu Lìn, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, Lai Châu).

Ngày 14/8, căn cứ tài liệu thu thập được, Ban Chuyên án triệu tập Phàn A Chải (sinh năm 1959 và Lày Thị Hoan (vợ của Chải, sinh năm 1963 trú tại bản Hồng Quảng 2) để đấu tranh làm rõ vụ án.

Qua đấu tranh, đối tượng Chải và Hoan khai nhận: cách đây khoảng 30 năm, Phàn A Chải có quen biết với Phàn A Tải. Sau đó, hai người xảy ra xô xát, anh Tải ngã xuống đất. Nghĩ là Tải đã chết, Chải ném anh Tải xuống hang đá cạnh nương sắn của gia đình để che giấu xác. Lúc này, Lày Thị Hoan có mặt ở hiện trường, chứng kiến toàn bộ hành vi giết người của Phàn A Chải.

Xác định thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân chết trong độ tuổi từ 17 đến 23 tuổi và thời gian bộ xương trong môi trường tự nhiên trong khoảng 25 đến 30 năm trở lên. Thời điểm xảy ra vụ án vào năm 1989 hoặc 1990.

Căn cứ khoản 2, Điều 27 Bộ luật Hình sự, Công an xác định, hành vi giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng của Phàn A Chải và hành vi che giấu tội phạm có tính chất nghiêm trọng của Lày Thị Hoan đến thời điểm phát hiện điều tra, xác minh đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Phàn A Chải và Lày Thị Hoan không có hành vi phạm tội mới, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Tin, ảnh: Đinh Thùy (TTXVN)
Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên gây mất an ninh trật tự
Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên gây mất an ninh trật tự

Ngày 24/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an huyện Xuân Lộc đang lập hồ sơ xử lý nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN