Giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của thanh niên

"Thanh niên Hải Dương với khởi nghiệp, lập nghiệp trong thời kỳ công nghiệp 4.0" là chủ đề Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương với thanh niên năm 2023 diễn ra ngày 5/10.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trả lời các ý kiến, kiến nghị của sinh viên, thanh niên Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết, tỉnh đã dành quan tâm đặc biệt đối với thanh niên, đặc biệt vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển nguồn nhân lực trẻ. Tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, chương trình tạo thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển năng lực bản thân như: Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2019 - 2025, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới...

Các sở, ban, ngành luôn đồng hành, phối hợp với các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng trang bị kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, ngày hội thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các chương trình, dự án khởi nghiệp.

Hội nghị đã ghi nhận 18 ý kiến của thanh niên về các nhóm vấn đề: Chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia thương mại điện tử; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài; nâng cao hiệu quả định hướng giáo dục nghề nghiệp…

Hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn vay

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương Hoàng Văn Thực trả lời các câu hỏi của các sinh viên, thanh niên. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Anh Chu Đức Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, thành phố Chí Linh bày tỏ quan tâm về giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Đức Thực, Bí thư Đoàn phường Sao Đỏ băn khoăn cách để thanh niên dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, kiến thức khởi nghiệp.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng thông tin, hiện có trên 90% doanh nghiệp trong tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh đã xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến công, khuyến nông, trợ giúp pháp lý cho các chủ doanh nghiệp. Năm 2019, tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019- 2022. Thực hiện Đề án này, giai đoạn 2020 - 2022, đã có 104 dự án khởi nghiệp của thanh niên được hỗ trợ vay vốn với tổng kinh phí 8 tỷ đồng, riêng năm 2023 ngân sách tỉnh đã bố trí dự toán 10 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện đề án.

Lãnh đạo tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn rà soát lại chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khẩn trương ban hành chính này giai đoạn 2023 - 2027 theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn. Trong đó, ưu tiên doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ… Hải Dương tập trung hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khởi nghiệp, quy trình kinh doanh, quản trị, công nghệ để chuyển đổi mô hình kinh doanh, thông tin thị trường. Đồng thời, tỉnh tạo điều kiện cho các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, từ đó, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nêu thực tế thanh niên địa phương khó tiếp cận vốn vay theo Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, anh Phạm Bá Hùng, Bí thư Đoàn xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách băn khoăn có cách nào để thanh niên tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hải Dương cho biết, đến nay, Ngân hàng đã giải ngân 18 tỷ đồng từ vốn của tỉnh cho 213 thanh niên vay vốn khởi nghiệp theo Đề án. Ngoài ra, Ngân hàng còn giải ngân nguồn vốn Trung ương và vốn ủy thác cho trên 5.000 thanh niên vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Sắp tới, Ngân hàng sẽ khảo sát, đánh giá hiệu quả sẽ bổ sung nguồn lực hỗ trợ thanh niên. Với vấn đề tài sản thế chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, thanh niên có thể thế chấp bằng tài sản người thân.

Gỡ khó trong tiếp cận thương mại điện tử, tích tụ ruộng đất

Chú thích ảnh
Các sinh viên, thanh niên nêu ý kiến, đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Quan tâm về thương mại điện tử, chị Phạm Thị Ngà, Bí thư Đoàn xã Thái Học, huyện Bình Giang cho biết, thanh niên mong muốn được hỗ trợ trong việc lập trang thương mại điện tử để phát triển sản xuất kinh doanh. Trả lời nội dung này, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương thông tin, tỉnh khuyến khích và đang dành ngân sách xây dựng các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Thanh niên có thể đăng ký trực tiếp với Trung tâm Xúc tiến thương mại của Sở để được hướng dẫn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương tăng tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về cách xây dựng các trang thương mại điện tử để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Bí thư Huyện đoàn Tứ Kỳ phản ánh, thanh niên gặp khó trong tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chia sẻ với tâm tư của thanh niên về khó khăn trong tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực cho biết, bất cập này đang được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo và sẽ đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi), nâng hạn mức tích tụ ruộng đất. Khi Luật và các Thông tư hướng dẫn ban hành, Sở sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các thanh niên quan tâm đến việc tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất.

Giáo dục định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Các ý kiến quan tâm về các chính sách để định hướng giáo dục nghề nghiệp tốt hơn cho đoàn viên, thanh niên. Phản ánh tình trạng nhiều sinh viên ra trường làm việc trái ngành, chị Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đoàn phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương băn khoăn cách khắc phục tình trạng này. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Hải Dương rất thiếu lao động có tay nghề nhưng vẫn có tình trạng cất bằng đi để làm trái nghề. Một trong những nguyên nhân là do thiếu định hướng trong chọn ngành, chọn nghề. Về giải pháp, trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay đã có thêm các tiết học về định hướng nghề nghiệp. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã biên soạn các thông tin về kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu lao động để lồng ghép trong tiết học giáo dục địa phương để cung cấp cho học sinh.

Thẳng thắn nhìn nhận công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh Hải Dương hiện nay chưa tốt, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định tỉnh đã và đang quan tâm để chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo của các trường nghề và định hướng nghề nghiệp để học sinh nhận thức đúng về việc học nghề và quan tâm đến ngành nghề địa phương đang cần, như vậy sẽ thuận lợi sau khi ra trường tìm việc.

Giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của thanh niên

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao đổi với sinh viên, thanh niên Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Với các ý kiến khác về chính sách hỗ trợ thanh niên yếu thế khởi nghiệp, lập nghiệp; các giải pháp để khởi nghiệp với sản phẩm OCOP, đăng ký tem truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài…, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp cụ thể.

Nhấn mạnh chính quyền các cấp luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mong muốn thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá để thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ và Tỉnh Đoàn tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên gửi các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, xử lý và trả lời bằng văn bản. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia vào các tổ chức Đoàn, Hội, qua đó, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên.

Các sở, ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng của tỉnh về công tác thanh niên để cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình cụ thể; lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ các tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và khuyến khích, hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Mạnh Minh (TTXVN)
Quảng Ngãi tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài
Quảng Ngãi tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài

Tỉnh Quảng Ngãi đã tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây được xem là một trong các giải pháp hiệu quả góp phần tạo việc làm, thu nhập và giảm nghèo nhanh khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi. Quảng Ngãi đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN