Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng cho tàu chở dầu trọng tải 50.000 tấn

Ngày 28/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam, ở Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa tổ chức lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) lên chiếc tàu dầu trọng tải 50.000 tấn đang trong quá trình đóng mới tại đây.

Chú thích ảnh
 Chiếc tàu mang tên Clearocean Mustang, do chủ tàu Fukujin Kisen (Nhật Bản) đặt hàng, trị giá 31 triệu USD. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Chiếc tàu này mang tên Clearocean Mustang, số hiệu S479, do chủ tàu Fukujin Kisen (Nhật Bản) đặt hàng, trị giá 31 triệu USD. Tàu S479 được Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam khởi công đóng mới vào trung tuần tháng 12/2019. Tàu có chiều dài 183 mét, rộng 32,2 mét, cao hơn 19 mét, tốc độ 14,5 hải lý/giờ, động cơ do chính Tập đoàn Hyundai sản xuất. Tàu được phân cấp bởi tổ chức đăng kiểm ABS – Mỹ. Hiện tàu S479 đang ở các công đoạn hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị cho việc hạ thủy vào tháng 11 tới đây.

Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng sản xuất, kinh doanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, các đoàn thể hoạt động theo đúng quy định. Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam hiện có 67 đảng viên với 5 chi bộ trực thuộc. Các đảng viên đa số đều thuộc các cấp quản lý như: đội trưởng, nhóm trưởng, trưởng bộ phận, trưởng phó phòng, có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam Lê Văn Toàn, nhấn mạnh: Thực hiện chức năng của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng bộ đã lãnh đạo đảng viên, người lao động chấp hành tốt pháp luật lao động, nội quy công ty, ý thức kỷ luật trong lao động. Đảng bộ còn làm tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thuyết phục và bằng hoạt động có hiệu quả của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đảng bộ đã làm cho phía đối tác nước ngoài hiểu rõ hơn và hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong công ty.

Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam Go Jin Young bày tỏ: Kể từ khi bắt đầu hoạt động đóng mới tàu vào năm 2008, Công ty đã đóng mới và bàn giao thành công 119 tàu cho các khách hàng. Công ty hãnh diện vì được gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) cho con tàu đóng mới tại Công ty Hyundai Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đánh giá cao những kết quả đáng tự hào trên nhiều mặt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam sau 21 năm đóng chân và đi vào hoạt động tại địa phương, nhất là việc đóng mới tàu kể từ năm 2008 và đã có gần 120 chiếc tàu được hoàn thiện, bàn giao cho khách hàng tại 16 quốc gia, đạt giá trị doanh thu gần 4 tỷ USD, qua đó mỗi năm đóng góp cho ngân sách nhà nước ở địa phương hơn 5 triệu USD. Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một tàu dầu hiện đại tầm cỡ thế giới, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của chủ tàu nước ngoài, thể hiện sự hiện đại trong công nghệ và khả năng tiếp cận khoa học vượt trội của tập thể đội ngũ chuyên gia, cán bộ, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam. Đây cũng là sự kiện mang tính biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tiên Minh (TTXVN)
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ngày 24/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN