Gần 1,5 tấn thịt lợn cấp phát tới từng hộ dân thôn Lôi Động (Hải Phòng)

Sáng 27/2, tại thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với chính quyền sở tại và các đơn vị liên quan tổ chức cấp phát thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế do dịch COVID-19 gây ra.

Chú thích ảnh
Cung cấp thịt lợn cho người dân khu vực cách ly thôn Lôi Động. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Gần 1,5 tấn thịt lợn đã cấp phát tới 534 hộ dân thôn Lôi Động ngay trong buổi sáng. 

Chiều cùng ngày, Sở Công Thương Hải Phòng sẽ cung cấp tiếp gần 1,1 tấn gà thịt cho các hộ dân thôn Lôi Động. 

Dự kiến, ngày 1/3/2021, hơn 6,4 tấn rau củ sẽ được Sở Công Thương Hải Phòng giao cho xã Hoàng Động tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã này để tiếp tục cung cấp cho các hộ dân nói trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Động Nguyễn Công Toàn cho biết, thực hiện sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố, của huyện Thủy Nguyên và các ngành chức năng, nhân dân trong toàn xã rất bình tĩnh, yên tâm cách ly y tế, quyết tâm chung sức cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Ngay sau khi xóm 4, thôn Lôi Động bị phong tỏa, xã Hoàng Động đã tiếp nhận lương thực, thực phẩm đầy đủ theo từng đợt từ "Tổ công tác thực hiện mua sắm, hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cung cấp cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế do dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn thành phố" và tổ chức đi phát đến từng hộ gia đình.

"Tổ công tác thực hiện mua sắm, hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cung cấp cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế do dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn thành phố" do ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương là Tổ trưởng; cùng các thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của thành phố.

Tổ công tác xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức thực hiện mua sắm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu bảo đảm kịp thời cung cấp cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế. Đồng thời, đôn đốc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện mua sắm, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, để bảo đảm cung cấp hàng hóa cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế, Sở Công Thương đã đề nghị các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm có phương án cung ứng đủ lượng hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, quy cách, vệ sinh an toàn thực phẩm và bố trí phương tiện vận chuyển hàng hóa đến địa điểm quy định...

Theo thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng, đến 6 giờ ngày 27/2, các mẫu F1 mới phát hiện và các mẫu xét nghiệm lần 2 của dân cư tại 2 khu vực phong tỏa (xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên và khu Dư Hàng, Lê Chân) đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Chú thích ảnh
Cung cấp thịt lợn tới từng hộ dân khu vực cách ly thôn Lôi Động. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Như vậy, tính đến thời điểm này, Hải Phòng chưa phát hiện thêm ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đối với 3 ca bệnh đang được điều trị tại phòng áp lực âm của khoa Bệnh Nhiệt đới thuộc Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, các bệnh nhân ổn định, không có biểu hiện lâm sàng. Bệnh viện thường xuyên hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương về công tác điều trị.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Các trường hợp liên quan đến chùm 3 ca bệnh COVID-19 tại Hải Phòng có kết quả âm tính
Các trường hợp liên quan đến chùm 3 ca bệnh COVID-19 tại Hải Phòng có kết quả âm tính

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, đến sáng 27/2, các mẫu F1 mới phát hiện và các mẫu xét nghiệm lần 2 của dân cư tại 2 khu vực phong tỏa đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN