Đồng Nai hướng đến hình mẫu phát triển bền vững của cả nước

Trải qua 80 năm hành trình cùng đất nước, đến nay, tỉnh Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước với quy mô kinh tế lớn thứ 4 và thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 5 cả nước.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước từ ngày 1/7/2025, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km2, dân số hơn 4,4 triệu người. Hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Đồng Nai tiếp tục vươn lên mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghiệp, kinh tế hàng không, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

Chú thích ảnh
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Xác lập mô hình tăng trưởng mới

Việc hợp nhất địa giới hành chính được các chuyên gia kinh tế đánh giá là “thời cơ vàng” để Đồng Nai hoạch định mô hình tăng trưởng mới, tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động, vị trí địa lý và hạ tầng giao thông như sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao và hệ thống công nghiệp xanh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh hội tụ đầy đủ các yếu tố của vùng “biên giới - nội địa”, sở hữu tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế công nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biên mậu, logistics và các loại hình dịch vụ hiện đại gắn với cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng sông, cảng cạn IDC và đô thị thông minh. Đồng Nai cũng có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, hơn 258 km đường biên giới giáp với Campuchia.

Theo bà Hạnh, quy mô kinh tế tỉnh hiện đạt trên 609.177 tỷ đồng, đứng thứ 4 cả nước; thu nhập bình quân đầu người 138 triệu đồng (tương đương 5.307 USD, đứng thứ 5 cả nước; thu ngân sách năm 2024 đạt trên 73.000 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 sẽ đạt mốc trên 85.000 tỷ đồng, đứng thứ 4 cả nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, trước bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Đồng Nai tăng cường cải cách thể chế, tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; lấy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức là động lực chính cho sự phát triển; xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tiến sĩ Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai phải gắn với nâng cao phúc lợi, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh và việc làm cho mọi nhóm dân cư, đặc biệt là người yếu thế, người dân tộc thiểu số và lao động di cư.

“Con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của tăng trưởng bền vững, đồng thời là nhân tố then chốt tạo ra nguồn lực sáng tạo, đổi mới để duy trì nhịp độ phát triển cao và ổn định. Sự tham gia tích cực của cộng đồng vào xây dựng, giám sát chính sách tạo ra cơ chế điều chỉnh kịp thời, giúp hạn chế rủi ro, tiêu cực và gia tăng tính thụ hưởng. Việc huy động tri thức của người dân, chuyên gia, tổ chức xã hội cho quy hoạch, giám sát dự án vừa nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, vừa tăng độ tin cậy của chính quyền”, Tiến sĩ Bùi Văn Thạch cho biết.

Ông cho rằng Đồng Nai cần ưu tiên thu hút FDI xanh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng kết nối vùng và tăng cường giám sát chính sách, để vừa tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, vừa hình thành không gian sống lý tưởng, trở thành hình mẫu phát triển bền vững của cả nước.

Lấy văn hóa làm động lực cho phát triển

Chú thích ảnh
Tái hiện Lễ hội Kết bạn cộng đồng của đồng bào dân tộc S'tiêng, M'nông... tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nhật Bình/TTXVN

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai cho biết, sau hợp nhất, tỉnh Đồng Nai mới mang diện mạo rộng lớn và đa sắc hơn, làm giàu thêm chiều sâu văn hóa của vùng đất phương Nam. Từ di tích lịch sử, lễ hội dân gian đến phong tục, tập quán của cộng đồng các dân tộc, vùng đất Đồng Nai đang hình thành nên một bức tranh văn hóa đa dạng, độc đáo, trở thành động lực cho sự phát triển.

Theo bà Loan, “hai vùng đất - một bản sắc hội tụ”, sự kết hợp này không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà sâu xa hơn là mở rộng tầm vóc văn hóa và chiều sâu lịch sử. Mỗi vùng đất đều mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa riêng biệt và khi hòa quyện lại sẽ tạo nên một không gian văn hóa đa chiều - nơi giá trị truyền thống được kết nối, ký ức được sẻ chia, bản sắc được cùng nhau bồi đắp và tiếp nối. Đồng Nai hiện có hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú với nhiều loại hình phân bố rộng khắp trên địa bàn 95 xã, phường. Tính đến tháng 7/2025, toàn tỉnh có 119 di tích được xếp hạng (6 di tích quốc gia đặc biệt, 41 di tích quốc gia, 72 di tích cấp tỉnh), gần 1.500 di tích đã được kiểm kê và hơn 400 lễ hội được tổ chức hằng năm.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Hội đồng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, văn hóa và con người Đồng Nai không chỉ là nhiệm vụ của ngành Văn hóa mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Đây chính là nền tảng tinh thần, động lực và “sức mạnh mềm” để Đồng Nai phát triển hài hòa, bền vững, giữ gìn bản sắc riêng trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

“Với ý chí kiên định, khát vọng mạnh mẽ và sự đoàn kết thống nhất, toàn thể nhân dân và hệ thống chính trị của Đồng Nai kế thừa tinh hoa truyền thống và phát huy phẩm chất con người Đồng Nai mới để vững bước trên con đường phát triển mới, cùng dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên mới”, Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới nhận định.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
80 năm hành trình đổi mới cùng đất nước: Dự án Nhà máy điện hạt nhân - cực tăng trưởng mới của Khánh Hòa
80 năm hành trình đổi mới cùng đất nước: Dự án Nhà máy điện hạt nhân - cực tăng trưởng mới của Khánh Hòa

Điện hạt nhân là nguồn điện nền, xanh và bền vững và ngày càng được nhiều quốc gia quan tâm lựa chọn, tiếp tục phát triển và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV ban hành Nghị quyết số 174/2024/QH15 quyết nghị tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN