Quang cảnh Hội thảo.
Hội thảo với sự tham dự của ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng 26 chuyên gia, nhà khoa học tham luận về các vấn đề lớn, nhằm hoạch định những định hướng, giải pháp chiến lược, toàn diện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại Hội thảo.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số và góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030”, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm huy động trí tuệ tập thể, đặc biệt là ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn… vào quá trình xây dựng hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm, định hình tầm nhìn phát triển của tỉnh Đồng Nai trong kỷ nguyên mới.
“Đồng Nai là địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố của vùng “biên giới - nội địa”, sở hữu tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế công nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biên mậu, logistics và các loại hình dịch vụ hiện đại gắn với cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng sông, cảng cạn IDC và đô thị thông minh”, ông Võ Tấn Đức chia sẻ.
Đồng Nai là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn, đạt trên 609.177 tỷ đồng, đứng thứ 4 cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng). Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,23%; thu ngân sách năm 2024 đạt trên 73.000 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 sẽ đạt mốc trên 85.000 tỷ đồng, đứng thứ tư cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội thảo.
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt, cho rằng sự phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai phải phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng Nai cần cụ thể hóa sâu sắc 5 quan điểm phát triển chủ đạo đã được xác định trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Tỉnh cần bám sát mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra; chủ động rà soát, nhận diện và kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp tư nhân đổi mới công nghệ và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Địa phương cần mạnh dạn đề xuất với Trung ương các giải pháp vượt thẩm quyền nhằm khơi thông các nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Theo Tiến sĩ Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương: Đồng Nai nằm trong tam giác phát triển Đông Nam Bộ, kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh. Định hướng liên kết vùng phải vượt ra khỏi khung hành chính, hình thành cơ chế phối hợp liên sở, liên xã, liên tỉnh để đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và dịch vụ logistics.
“Hội nhập quốc tế được thúc đẩy qua các hiệp định thương mại tự do, thỏa thuận song phương với các đối tác chiến lược, tạo cầu nối cho doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường chất lượng cao. Ngoài ra, Đồng Nai sẽ chủ động tạo “điểm đến FDI” trong chuỗi cung ứng toàn cầu, với chính sách nhất quán về thuế, đất đai, nhân lực và môi trường đầu tư”, Tiến sĩ Bùi Văn Thạch chia sẻ.
Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Dự thảo báo cáo chính trị của Đồng Nai cần bổ sung các nguyên nhân yếu kém, những “điểm nghẽn” phát triển của tỉnh. Trong đó nhìn nhận cơ chế, chính sách chung còn nhiều nút thắt, gây tắc nghẽn phát triển của tỉnh; liên kết vùng chưa phát huy hiệu quả, hỗ trợ khai thông kết nối hạ tầng chậm.
“Đồng Nai mạnh dạn khẳng định thực lực tiếp tục lớn mạnh, năng lực phát triển được tăng cường, nền kinh tế Đồng Nai tạo lập được đà và thế phát triển mới”, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho biết.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh, cho rằng các tham luận về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, những ý kiến đóng góp của các chuyên gia đối với Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai là nguồn tư liệu quan trọng, góp phần hoàn thiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.