Diện mạo nông thôn mới ở Khánh Hòa - Bài cuối: Hướng đến phát triển bền vững

Sau hơn một thập kỷ triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Khánh Hòa đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, giúp thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng sống của người dân; cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng địa phương.

Chú thích ảnh
Huyện nông thôn mới Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa hôm nay. 

Các vùng quê, đặc biệt là ở những huyện miền núi như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, không chỉ cơ sở hạ tầng thay đổi mà nhận thức và đời sống của người dân còn được nâng cao.

Người dân đồng thuận

Tại Khánh Hòa, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, góp công sức để xây dựng các công trình công cộng khi xây dựng nông thôn mới. Điển hình như tại xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, hàng chục hộ dân đã hiến đất để mở rộng đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định công nhận hai xã Sơn Bình, Sơn Hiệp của huyện miền núi Khánh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Đây là 2 xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện. Theo ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, sự tham gia của người dân là yếu tố quyết định. Nhiều hộ dân đã hiến đất để mở đường, nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần vào thành công của Chương trình.

Xây dựng nông thôn mới không thể thành công nếu thiếu sự tham gia chủ động của người dân. Điển hình như hộ bà Bo Bo Thị Thanh, một trong những gia đình tiêu biểu ở xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn đã hiến 1.000m2 đất để làm đường lên nghĩa trang của xã và 500m2 đất làm đường giao thông; gia đình ông Bo Bo Biên, thôn Xà Bói, xã Sơn Hiệp, hiến 1.000m2 đất để làm đường; hộ ông Bo Bo Biến, thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp hiến 2.000m2 đất để làm đường…

Ông Bo Bo Biến hào hứng: “Dù có giá trị khá cao, nhưng khi Nhà nước có chủ trương làm đường, tôi đã hiến đất để mở rộng đường cho bà con cùng đi. Bởi mình nghĩ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho dân, làm đường phục vụ cho người dân, cũng như cho bà con mình đi lại thuận lợi”.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp chia sẻ, ban đầu, việc vận động người dân hiến đất, tháo dỡ nhà, hàng rào… để làm đường gặp không ít khó khăn. Làm giao thông nông thôn có đặc thù đường đi qua khu vực nhà dân và đất canh tác, nhiều hộ phải tháo dỡ một phần nhà ở. Vì vậy, chúng tôi vận động cán bộ, đảng viên nêu gương đi đầu để người dân noi theo, đồng thuận hiến đất.

Nhờ sự đồng thuận của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đường làng, ngõ xóm được phát quang, vệ sinh xanh, sạch, đẹp hơn. Đến nay, kết cấu hạ tầng xã Sơn Hiệp phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông vào trung tâm xã được bê tông hóa, đủ rộng cho xe ô tô qua lại, 21 tuyến đường trong xã được thắp sáng với chiều dài 20 km…

Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho hay, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện gặp nhiều khó khăn như: Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới có nơi còn chưa cao, vẫn còn tình trạng một bộ phận dân cư có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, dẫn đến việc huy động người dân tham gia chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc hiến đất giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa phát triển mạnh.

Chú thích ảnh
Huyện miền núi Khánh Sơn có 2 xã đạt nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân. 

Tháng 2/2025, hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thoát khỏi danh sách huyện nghèo. Xã Vạn Thạnh (trong khu vực bãi ngang và có đảo của huyện Vạn Ninh) được Chính phủ đưa ra khỏi danh sách xã khó khăn. Trước đó không lâu, xã Vạn Thạnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Từ một xã có hơn 7.000 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và buôn bán nhỏ, thu nhập bình quân đạt 49 triệu đồng/người/năm..., Vạn Thạnh đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đánh dấu bước tiến lớn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Huy động nhiều nguồn lực

Chú thích ảnh
Huyện nông thôn mới tạo tiền đề vững chắc cho chương trình phát triển đô thị và xây dựng huyện Diên Khánh trở thành thị xã vào năm 2025. 

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp cho biết: Để huy động tốt nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xã đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia. Khi cán bộ, đảng viên đi đầu, người dân sẽ học theo. Một trong những giải pháp quan trọng được xã thực hiện là đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, kết hợp với du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo ông Tạ Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, xác định được xây dựng nông thôn mới là chương trình chỉ có sự khởi đầu, chưa có sự kết thúc, để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, thời gian tới, Sơn Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có việc tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn Đinh Văn Dũng nhấn mạnh: Huyện sẽ phát triển du lịch nông thôn, tận dụng tối đa lợi thế từ chương trình OCOP, đưa những sản phẩm đặc trưng của quê hương ra thị trường, mạnh dạn ứng dụng công nghệ số từ quản lý điều hành đến truy xuất nguồn gốc và bán hàng trực tuyến, để mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm địa phương. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao, ông tin chắc rằng huyện miền núi Khánh Sơn sẽ ngày càng giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Mô hình trang trại bồ câu Pháp đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao ở thị xã Ninh Hòa. 

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh cho biết, Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Khánh Hòa đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, địa phương cần tiếp tục cải thiện công tác quản lý, huy động nguồn lực hiệu quả, đồng thời khuyến khích áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và bảo vệ môi trường.

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình, ưu tiên phát triển kinh tế nông thôn, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống người dân. Khánh Hòa đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, có 76/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, Cam Lâm sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Diên Khánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Để đạt mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn và đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh nhấn mạnh: Khánh Hòa sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng tiêu chí, phát triển nông thôn theo hướng bền vững. Nhiều chương trình như: Đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi; chương trình của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; chương trình xóa đói, giảm nghèo; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng các cụm công nghiệp ở vùng nông thôn để giải quyết việc làm… sẽ tiếp tục được triển khai tạo ra hiệu quả tổng hợp, đảm bảo yếu tố phát triển bền vững ở những nơi đã đạt chuẩn, tiếp tục phát triển thành nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)
Diện mạo nông thôn mới ở Khánh Hòa - Bài cuối: Hướng đến phát triển bền vững
Diện mạo nông thôn mới ở Khánh Hòa - Bài cuối: Hướng đến phát triển bền vững

Sau hơn một thập kỷ triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Khánh Hòa đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, giúp thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng sống của người dân; cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN