Dịch COVID-19: Thông báo khẩn tìm người có mặt tại 6 địa điểm ở Sa Pa

Tối 8/11, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã phát đi thông báo khẩn đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên cả nước, tăng cường truy vết, tìm những người có mặt tại 6 địa điểm là các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch... của thị xã Sa Pa từ ngày 4 - 6/11 do có ca mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Tăng cường truy vết, tìm những người có mặt tại 6 địa điểm ở Sa Pa. Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Sáu địa điểm này gồm: Nhà hàng Hải Lâm (số nhà 69, phố Xuân Viên, Tổ 4, phường Sa Pa), từ khoảng 12-13 giờ 30 ngày 4/11; Khách sạn Amazing (phố Đồng Lợi, phường Sa Pa), từ khoảng 14 giờ 30 ngày 4/11 đến 12 giờ ngày 5/11; Nhà hàng Thắng Cố A Quỳnh (số nhà 15, đường Thạch Sơn, Tổ 3, phường Sa Pa), từ khoảng 18-21 giờ ngày 4/11; Khu du lịch bản Cát Cát, từ khoảng 9-12 giờ ngày 5/11; Nhà hàng Quang Dũng (số nhà 65 phố Xuân Viên, Tổ 4, phường Sa Pa), từ khoảng 12-16 giờ ngày 5/11; Khách sạn Pao’s, (Tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa), từ khoảng 16 giờ ngày 5/11 đến 9 giờ ngày 6/11.
 
Theo đó, các du khách đến 6 địa điểm trong khoảng thời gian trên cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; thực hiện khai báo y tế trực tuyến trên các ứng dụng PC-COVID.

Được biết, công tác truy vết được khẩn trương thực hiện liên quan đến một ca bệnh thuộc đoàn du khách của Hà Nội gồm 14 người lên thị xã Sa Pa từ ngày 4/11. Sau khi trở về Hà Nội, ngày 6/11, một người trong đoàn đã được xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 8/11, ba người khác trong đoàn có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện CDC Hà Nội đang lấy mẫu xét nghiệm của toàn bộ các du khách còn lại và sẽ công bố kết quả sớm nhất.
 
Ngoài ra, chiều 8/11, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Nguyễn Việt Hà cho biết, không có việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ở địa phương như thông tin đồn thổi vô căn cứ trên mạng xã hội trong mấy ngày vừa qua.  
 
* Ngày 8/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành văn bản 8592/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trước việc thành phố đã có 51 ca dương tính (xuất hiện tại 11 trong tổng số 15 quận, huyện), dẫn đến số lượng ca F1 tăng nhanh làm quá tải các khu cách ly tập trung của thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, chỉ đạo điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ 0 giờ 00 phút, ngày 9/11/2021, địa phương thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với từng hộ gia đình và đồng thời áp dụng cách ly y tế đối với các trường hợp F1 tại nhà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát từng hộ gia đình có F1 triển khai công việc này, đồng thời tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm với định mức hỗ trợ đã quy định (45.000 đồng/người/ngày); thực hiện giám sát chặt chẽ các hộ gia đình thực hiện phong tỏa và cách ly y tế tại nhà, đảm bảo không để các thành viên trong gia đình ra khỏi nhà và người ngoài ra, vào trong thời gian thực hiện phong tỏa và cách ly y tế tại nhà.

Trường hợp các hộ gia đình không đủ điều kiện để cách ly tại nhà các trường hợp F1 thì phải đưa vào các khu cách ly tập trung của thành phố, song chính quyền địa phương vẫn có thẩm quyền quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với hộ gia đình (các F2).

* Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 8/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã đề ra các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Ngành y tế Quảng Nam kiểm tra sàng lọc người dân tại huyện miền núi Nam Trà My. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trong thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai nghiêm túc quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, Quảng Nam thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch: cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể, có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả để sớm kết thúc cách ly, phong tỏa; xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ y tế; điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm bệnh nhân chuyển nặng và giảm tử vong.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tập trung đầu tư, từng bước hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; đảm bảo an ninh y tế, sinh phẩm, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế để chủ động trong phòng, chống dịch, kể cả đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm khác; có chính sách đặc thù, đãi ngộ để kịp thời động viên đối với lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu có nhiều đóng góp, hy sinh cho công tác phòng, chống dịch; lựa chọn, bố trí những người có uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực tham gia vào Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng để phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện nghiêm các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe của người dân; quan tâm những người mất việc, mất thu nhập do đại dịch. Các cấp chính quyền, các lực lượng sẽ đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch và tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong sản xuất và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Các sở, ngành và địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh; nhất là trong giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, không để xảy ra ách tắc cục bộ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân di chuyển bảo đảm an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng, chống dịch.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Sơn La và Đà Nẵng tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Sơn La và Đà Nẵng tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và với quan điểm, mục tiêu xuyên suốt bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN